Phát triển dệt may, tạo nhiều việc làm
Những ngày cuối tháng 4 này, chúng tôi có dịp về công tác tại các huyện đồng bằng như: Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành và ngược lên các huyện trung du như Tiên Phước, Hiệp Ðức... Ở đâu chúng tôi cũng nghe người dân đàm đạo về chuyện phát triển ngành may mặc và những hiệu quả mang lại.
Từ quốc lộ 1A, men theo con đường đất dài chừng vài trăm mét, chúng tôi vào thăm Cụm công nghiệp (CN) Kế Xuyên - Quán Gò (thuộc xã Bình Trung, Thăng Bình). Khi hỏi chuyện làm ăn, anh Trần Ðình Chương, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng không vội cung cấp những kết quả đạt được mà đưa chúng tôi đi thăm xưởng may gia công được xây dựng bên cánh đồng lúa đông xuân đang chín vàng, trĩu hạt. Anh Chương bộc bạch: Vào năm 2006, khi cụm CN này mới hình thành, gia đình anh chỉ đầu tư mở cơ sở sản xuất bao bì, với quy mô vài chục lao động. Sau đó, đi tham quan nhiều nơi, thấy các cơ sở may gia công vừa làm ăn hiệu quả, lại giải quyết được việc làm cho bà con nên anh bàn với vợ và quyết định đầu tư mở xưởng may gia công. Lúc đầu vốn ít, anh chỉ mở hai dây chuyền, giải quyết việc làm cho khoảng 50 lao động tại địa phương. Sau đó, mỗi năm, anh mở rộng thêm vài dây chuyền. Ðến nay, xưởng của anh đã có bảy dây chuyền may, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 320 lao động ở xã Bình Trung và các xã lân cận như Bình Tú, Bình An.
Nói về thu nhập, chị Võ Thị Thắng ở phân xưởng 1 (quê xã Bình Tú) kể, mới hơn 30 tuổi đời, nhưng chị đã có 13 năm làm nghề may gia công ở "đất khách". Lúc đầu mới vào nghề, chị phải vào tận TP Hồ Chí Minh tìm việc làm; sau đó hai năm, lại quay về làm cho Công ty Dệt may Hòa Thọ (Ðà Nẵng) đến hơn mười năm. Nhưng vì xa nhà, chi phí cho sinh hoạt hằng tháng lớn, cho nên năm ngoái, chị về "đầu quân" cho Công ty TNHH Mỹ Hưng. Chị Thắng khoe: "Về đây, gần nhà, nếu siêng làm mỗi tháng cũng được năm triệu đồng, lại có điều kiện chăm sóc chồng con". Không riêng chị Thắng, nhiều người ở đây cũng có thu nhập cao từ 5 đến 6 triệu đồng như các chị Nguyễn Thị Thu, Trần Thị Hải... Người ít nhất cũng được 2,5 triệu đồng/tháng.
Không dừng lại ở đồng bằng, những năm qua, các doanh nghiệp (DN) còn đưa xưởng may lên tận các huyện trung du. Ông Trần Hữu Doãn, Chủ tịch HÐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Ðạt cho biết: Sau khi xây dựng ba cơ sở may tại Cụm CN Trường Xuân (Tam Kỳ) thành công, năm 2008, ông mạnh dạn đầu tư vốn xây dựng xưởng may tại huyện Tiên Phước. Ðến nay, riêng tại cơ sở may này đã lắp đặt được 16 dây chuyền may, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương. Không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, năm 2014, công ty còn tạo ra giá trị xuất khẩu cho địa phương hơn 48 triệu USD và đóng góp vào ngân sách địa phương gần 10 tỷ đồng.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam Nguyễn Quang Thử cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với những DN mở những ngành nghề giải quyết được nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn. Nhất là chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi... sau khi được tỉnh ban hành năm 2013, đã nhanh chóng lôi cuốn các nhà đầu tư vào mở cơ sở sản xuất tại địa phương. Ngay sau khi có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX) và UBND tỉnh đã ký hợp tác đầu tư dài hạn. Sau hai năm ký kết, Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (thuộc VINATEX) đã tiến hành mở rộng, khởi công xây dựng nhiều dự án mới tại các địa phương.
Theo báo cáo mới đây, VINATEX đã xây dựng được bảy nhà máy tại địa bàn tỉnh, bước đầu giải quyết việc làm ổn định cho hơn 4.000 lao động tại địa phương. Mới đây, trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương, VINATEX đã khởi công thực hiện Dự án Khu Liên hợp sợi, dệt, nhuộm, may tại huyện Quế Sơn, với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Dự kiến, khu liên hợp sẽ đi vào hoạt động trong quý III - 2017; tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 2.000 lao động huyện Quế Sơn và các vùng lân cận.
Ngoài VINATEX, đầu năm 2015, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến mở cơ sở may tại các địa phương của Quảng Nam. Việc nhiều DN vào mở nhà máy đã tạo cơ hội cho người lao động. Ông H.Ta-min, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VAST APPAREL Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế VAST) cho biết, trước đây công ty của ông chuyên bỏ hàng gia công cho nhà máy may mặc ở Việt Nam, nhưng khi đến Quảng Nam thấy có nhiều cơ chế khuyến khích, nên đã quyết định đầu tư 3,5 triệu USD để xây dựng nhà máy may mặc tại huyện Phú Ninh. Ðưa chúng tôi đi thăm xưởng may vừa mới xây dựng, ông Ta-min phấn khởi: "Nhờ hỗ trợ tích cực của địa phương về thủ tục và mặt bằng nên chỉ sau một năm khởi động, đến đầu năm nay, 14 dây chuyền may của đơn vị đã chính thức đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho 900 lao động. Hiện công ty đang đầu tư thêm 5,5 triệu USD, xúc tiến giai đoạn 2. Dự kiến, cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động, thu hút thêm khoảng gần 2.000 lao động địa phương vào làm việc".
Tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu lao động
Những năm qua, ngành công nghiệp dệt may của tỉnh phát triển nhanh và có những bước tăng trưởng rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thế nhưng, sự phát triển này chưa thật sự vững chắc. Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Quang Thử cho rằng: Phần lớn sản phẩm may mặc trên địa bàn tỉnh được sản xuất theo hình thức gia công (CMT) cho các DN nước ngoài để xuất khẩu (trong đó tỷ trọng CMT chiếm khoảng 90%). Còn ngành dệt vải chủ yếu vẫn là dệt thủ công, chất lượng sản phẩm chưa cao, giá trị sản xuất thấp. Do vậy, hiện tại, Quảng Nam đang xây dựng chiến lược cụ thể, tạo mọi điều kiện để các DN huy động mọi nguồn lực nhanh chóng chuyển đổi phương pháp gia công truyền thống sang phương thức FOB (mua nguyên liệu - bán thành phẩm); tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập khẩu, giảm chi phí sản xuất nhằm tăng giá trị, hiệu quả sản xuất. Muốn vậy, các DN cần kịp thời nắm bắt thông tin, củng cố nguồn lực chất lượng cao, đầu tư phát triển về công nghệ, kỹ năng quản lý, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Ðồng chí Ðinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Ðể giải quyết lao động nông thôn, gần đây, Quảng Nam đã đề ra hàng loạt chính sách ưu đãi, thu hút các DN vào mở cơ sở dệt may, da giày, mây tre lá và đầu tư khôi phục các làng nghề truyền thống ở nông thôn. UBND tỉnh đã phê duyệt Ðề án phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành dệt may trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, địa phương sẽ hình thành trung tâm phát triển CNHT ngành dệt may tập trung tại các huyện: Quế Sơn và Thăng Bình; đồng thời tiến hành quy hoạch và kêu gọi các dự án đầu tư nhà máy sản xuất xơ, sợi và dệt nhuộm; dự án sản xuất phụ liệu tại một số cụm CN trên địa bàn các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn...
Ðể phát triển ngành dệt may, UBND tỉnh đã ký kết hợp tác và đề nghị VINATEX làm đầu mối kêu gọi các DN trong và ngoài nước đầu tư các dự án thuộc ngành CNHT dệt may vào mở cơ sở sản xuất tại địa phương và tạo điều kiện cho các DN dệt may của tỉnh tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tới đây, Quảng Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược thu hút đầu tư CNHT ngành dệt may, chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho CNHT ngành dệt may và ban hành các chính sách ưu đãi để tạo động lực trong thu hút đầu tư phát triển ngành dệt may nhằm tiếp tục giải quyết việc làm; góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và tạo bước đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
| Theo chủ trương của tỉnh, các DN đầu tư dự án vào ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi sẽ được hỗ trợ mặt bằng sạch tại các cụm công nghiệp hoặc mặt bằng có sẵn ngoài khu, cụm công nghiệp và được cấp điện đến chân hàng rào dự án. Ðồng thời được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho lao động, được hỗ trợ 100% kinh phí khi tham gia hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong tỉnh và hỗ trợ 50% chi phí gian hàng khi tham gia hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong nước... |
| Toàn tỉnh hiện có 93 DN may gia công, giải quyết việc làm cho hơn 27.000 lao động, với thu nhập bình quân hơn ba triệu đồng/người/tháng. Nghề may phát triển đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 2.925 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2013; giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 144 triệu USD, tăng gần 43% so với năm 2013. |