Quảng Nam: Mưa đá lớn tại thành phố Tam Kỳ

NDO - Khoảng 19 giờ ngày 21/4, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) bất ngờ xuất hiện đợt mưa đá kéo dài gần 30 phút.
0:00 / 0:00
0:00
Viên đá to nhất bằng đầu ngón tay rơi rải rác trên mặt đất rồi tan nhanh.
Viên đá to nhất bằng đầu ngón tay rơi rải rác trên mặt đất rồi tan nhanh.

Theo nhiều người dân trên địa bàn thành phố, viên đá to nhất bằng đầu ngón tay rơi rải rác trên mặt đất rồi tan nhanh.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam Trương Tuyến cho biết, đây là trận mưa đá lớn nhất tại thành phố Tam Kỳ kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay.

Trước đó, chiều 20/4, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) cũng xảy ra một trận mưa đá.

Bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam phát lúc 18 giờ 50 phút tối 21/4 cảnh báo có mưa rào và dông, phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện đợt nắng nóng, với nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong trận mưa đá tại thành phố Tam Kỳ:

Quảng Nam: Mưa đá lớn tại thành phố Tam Kỳ ảnh 1
Quảng Nam: Mưa đá lớn tại thành phố Tam Kỳ ảnh 2
Quảng Nam: Mưa đá lớn tại thành phố Tam Kỳ ảnh 3