Quảng Nam huy động lực lượng mở đường tạm cho người dân vùng bị sạt lở đi lại

NDO - Tuyến ĐH3, đoạn qua địa bàn khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở, đất đá trên đồi núi đổ xuống mặt đường gây chia cắt, cô lập gần 450 hộ dân ở xã Trà Cang.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng cắm biển báo cấm người dân đi qua khu vực nguy cơ sạt lở đất.
Lực lượng chức năng cắm biển báo cấm người dân đi qua khu vực nguy cơ sạt lở đất.

Chiều 14/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân tập trung mở tạm đường đi bộ tránh điểm sạt đất để người dân ở xã Trà Cang đi lại tạm thời khi tuyến ĐH3 qua khu vực này bị sạt lở.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Cang Ngô Tấn Lạc cho biết, từ khuya 12/10, trên tuyến ĐH3, đoạn qua địa bàn khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang bị sạt lở nặng, đất đá trên đồi núi đổ vùi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông, làm cho gần 450 hộ dân của xã Trà Cang gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển báo điểm sạt lở; đồng thời huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân mở tạm đường đi bộ phía bên trên nơi sạt lở để người dân đi lại tạm thời trong khi chờ các phương tiện cơ giới đến khắc phục sạt lở.