Bình Định khắc phục sạt lở và triển khai ứng phó với mưa lớn

NDO - Những ngày qua, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều nơi ở tỉnh Bình Định. Hiện địa phương đang tập khắc phục sạt lở, đồng thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại tuyến đường D10 thuộc Khu vực 3, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại tuyến đường D10 thuộc Khu vực 3, phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đêm ngày 11/10, do mưa lớn kéo dài, đất, đá từ taluy tuyến đường D10 thuộc Khu vực 3, phường Ghềnh Ráng (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) sạt lở, đe dọa an toàn các hộ dân sống ở dọc tuyến này. Tại hiện trường, nhiều tảng đá lớn trên núi cao trượt xuống nằm ngổn ngang. Hiện các đơn vị của thành phố Quy Nhơn đã làm rào chắn ngăn cản đất, đá tràn xuống khu dân cư.

Ngoài ra, cũng tại thành phố Quy Nhơn, tuyến đường liên xã từ Khu kinh tế Nhơn Hội và xã Nhơn Hải cũng xảy ra hiện tượng đất đá sạt lở xuống mặt đường. Trong đó có nhiều tảng đá to rơi xuống chắn ngang mặt đường. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Nhơn Hải phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rào chắn, huy động phương tiện khơi thông đất đá trên đường để phương tiện qua lại. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tuyến đường này thi công nhưng chưa hoàn thiện, núi bị thấm nước và sạt lở.

“Trước tình hình nguy cơ khó khăn đi lại cho bà con nhân dân, Ủy ban nhân dân xã làm việc với nhà đầu tư, đồng thời cảnh báo vùng cấm để bà con nhân dân biết để tránh né đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Ngọc Nam chia sẻ.

Bình Định khắc phục sạt lở và triển khai ứng phó với mưa lớn ảnh 1

Hiện trường sạt lở tại tuyến đường liên xã từ Khu kinh tế Nhơn Hội và xã Nhơn Hải thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bên cạnh đó, mưa lớn những ngày qua ngập lụt cục bộ một số nơi tại thành phố Quy Nhơn và các Tuy Phước, Hoài Ân. Một số tuyến đường có đoạn tràn với độ sâu ngập khoảng 0,3m ở An Nhơn và Tuy Phước.

Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã yêu cầu các địa phương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có mưa lớn. Các điểm đã được đánh giá mưa lớn có nguy cơ sạt lở đất cao thì vẫn chọn phương án sơ tán. Sơ tán người dân đến nơi an toàn, sau đó hết mưa rồi về. Còn về lâu dài những vị trí sạt lở thì phải di dời họ đến nơi ở an toàn.

Ngay trong chiều 13/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định đã họp triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn; Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh dẫn đầu cũng đã kiểm tra hiện trường ngập lụt tại các xã khu Đông của huyện Tuy Phước.