Quảng Nam cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính

Ngày 6/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (khóa X). Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Trình bày báo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước giảm 8,25%. Nguyên nhân giảm là do ngành công nghiệp của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình thế giới biến động phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, suy giảm nhu cầu tiêu dùng, khó khăn trong thị trường tiêu thụ, nhất là ô-tô.

Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) 112,5 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp 14,8%; công nghiệp và xây dựng 29,8%; trong đó, công nghiệp chiếm 24%; dịch vụ 35,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 19,8%.

GRDP bình quân đầu người năm 2023 khoảng 74 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/người/năm, tăng gần 5% so với năm 2022.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú năm 2023 hơn 7,5 triệu lượt, tăng gấp 1,6 lần so với năm trước (trong đó, khách quốc tế gần 3,9 triệu lượt, tăng 5,6 lần). Doanh thu du lịch ước đạt 7.950 tỷ đồng, tăng 2 lần so cùng kỳ năm 2022; thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 18.683 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 dự kiến 23.951 tỷ đồng, đạt 89,8% so với dự toán; trong đó, thu nội địa 20.880 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu xuất nhập khẩu 3.071 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm 2023.

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhìn nhận, bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, Quảng Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng.

Song, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định; hoạt động du lịch tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Công tác nội chính, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường. Dự kiến có 12/15 chỉ tiêu chủ yếu sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra năm 2023.

Quảng Nam cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đạt được trong năm 2023; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tập trung triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Khắc phục kịp thời, triệt để các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, bảo đảm công tác tổ chức, biên chế, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ được sắp xếp. Thực hiện tốt công tác dự báo, chuẩn bị tốt các điều kiện để sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Quảng Nam cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính nhất là việc giải quyết, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chú trọng giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng, kéo dài về đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư sau thu hồi đất.

Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy định hướng phát triển dịch vụ-du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy thế mạnh của du lịch Hội An, Mỹ Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phát huy thế mạnh của từng vùng miền, địa phương, khu vực, tạo sức bật mới cho khu kinh tế Chu Lai và vùng đông của tỉnh, hoàn thành dứt điểm các tuyến giao thông trọng điểm kết nối các trục ngang của tỉnh còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian còn lại của năm 2023 và ngay từ đầu năm 2024.

Quảng Nam cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính ảnh 2

Các đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên những tồn tại và các giải pháp khắc phục trong phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, Quảng Nam siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cạnh đó, tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn lực cho phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy nhanh thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú ý đến các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển, các công trình cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ chế hỗ trợ và giải quyết các nội dung liên quan đến chương trình hỗ trợ ngư dân.

“Chú trọng bảo đảm môi trường; tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên rừng; tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế...”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, Quảng Nam tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, bảo đảm công tác an sinh, xã hội; quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số…nhất là trong dịp vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024.

Cùng với đó, Quảng Nam cần tập trung giải quyết sớm tình trạng thiếu vật tư y tế, khám và thanh toán bảo hiểm y tế, công tác tái định cư các dự án, thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân còn chậm, phức tạp, phiền hà, giải quyết tín dụng chương trình cho vay ngư dân, xây dựng hạ tầng nghề cá, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, ô nhiễm môi trường, các nguồn nước, các trường hợp tồn đọng trong thực hiện chính sách người có công, các đối tượng xã hội… Qua đó, tỉnh cần tập trung xử lý dứt điểm, xác định trách nhiệm các cấp, các ngành rõ ràng, rành mạch, công khai.