Phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022. Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Hà Nội một trái tim hồng”.
0:00 / 0:00
0:00
Phát động cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2022 ảnh 1

Các tiết mục trong cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội luôn được khán giả đánh giá cao về chất lượng.

Các thí sinh dự thi sẽ hát các ca khúc ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, Hà Nội, tuổi trẻ, lao động, tình yêu...

Tại vòng sơ tuyển của cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 60 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng bán kết, từ đó tiếp tục chọn ra 12 thí sinh (dự kiến) xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra thí sinh có số điểm cao nhất để trao các giải thưởng của cuộc thi.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ trao 3 giải Nhất (1 giải Nhất cho dòng nhạc Thính phòng; 1 giải Nhất cho dòng nhạc Dân gian; 1 giải Nhất cho dòng nhạc Nhạc nhẹ), 1 giải dành cho thí sinh được Ban Giám khảo đánh giá cao nhất, 2 giải Chuyên đề (giải thí sinh hát về Hà Nội hay nhất; giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất) và một số giải thưởng phụ.

Thông báo cụ thể về nội dung, thể lệ cuộc thi sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, mạng xã hội, gửi công văn về các quận, huyện, thị xã, các trường đại học, cao đẳng,… trên địa bàn để các thí sinh biết rõ nội dung, thực hiện công tác chuẩn bị và đăng ký tham dự.

Dự kiến, đêm chung kết diễn ra vào ngày 8/10/2022, đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội là “sân chơi” mà nhiều giọng ca đoạt giải sau đó đã thành những ngôi sao âm nhạc nổi tiếng như: Hồng Nhung, Tấn Minh, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tùng Dương…

Đây là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, dành cho tất cả những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.