Quảng Bình khởi công dự án cao tốc bắc-nam đoạn Bùng-Vạn Ninh

NDO - Sáng 1/1, tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công dự án thành phần đoạn Bùng-Vạn Ninh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tuyến, trong đó điểm cầu tại Quảng Bình là 1 trong 3 điểm cầu chính.
0:00 / 0:00
0:00
Quảng Bình khởi công dự án cao tốc bắc-nam đoạn Bùng-Vạn Ninh

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh; các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, nhà thầu thi công dự án...

Lễ khởi công tại điểm cầu Quảng Bình được kết nối trực tuyến với điểm đầu cầu trung tâm tại Quảng Ngãi.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu cầu Quảng Bình, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, tuyến đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông đã được quy hoạch với tổng chiều dài 2.063km từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau đi qua 32 tỉnh, thành phố. Đến nay, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác 642km, đang triển khai thi công 622km.

Quảng Bình khởi công dự án cao tốc bắc-nam đoạn Bùng-Vạn Ninh ảnh 1

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khởi công dự án đầu cầu Quảng Bình.

Với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã trình và được Quốc Hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 729km đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư toàn bộ dự án gần 147 nghìn tỷ đồng; quy mô 4 làn xe được chia thành 12 dự án thành phần.

Ngay sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án, Chính phủ đã kịp thời giao nhiệm vụ với các mốc tiến độ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương cũng như quyết định một số cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo thẩm quyền.

Quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị của Bộ, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tích cực triển khai thực hiện với nỗ lực lớn nhất, tinh thần trách nhiệm cao nhất, công tác thiết kế phải tối ưu hóa, phát huy tối đa hiệu quả của đường cao tốc; chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong các khâu triển khai thực hiện; công tác lựa chọn nhà thầu đã được tiến hành một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Nhân lễ khởi công hôm nay, Bộ Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông bắt đầu từ ngày 6/1 (15 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 6/2 (16 tháng Giêng năm Quý Mão).

Quảng Bình khởi công dự án cao tốc bắc-nam đoạn Bùng-Vạn Ninh ảnh 2

Phương tiện của các doanh nghiệp xây lắp ra quân thi công công trình.

Tại Quảng Bình trong sáng nay, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức khởi công 2 dự án thành phần của Dự án cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đó là dự án đoạn Bùng-Vạn Ninh có chiều dài 48,84km, điểm đầu giáp nối dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng, tổng mức đầu tư là 9.361 tỷ đồng và dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng với chiều dài 55,3km, tổng mức đầu tư:12.548 tỷ đồng.

Cùng với nghi lễ khởi công đồng loạt 11 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công tại điểm đầu cầu trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu dự lễ khởi công tại điểm cầu Quảng Bình đã thực hiện nghi thức khởi công dự án đoạn Bùng-Vạn Ninh.