Quảng Bình cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/9

NDO - Chiều tối 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão Noru, trong đó có nội dung học sinh nghỉ học từ ngày 28/9 đến khi tình hình ổn định trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh tại Quảng Bình tham gia chèn mái tôn trường học để hạn chế thiệt hại do gió bão.
Học sinh tại Quảng Bình tham gia chèn mái tôn trường học để hạn chế thiệt hại do gió bão.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/9 đến khi tình hình thiên tai trên địa bàn bảo đảm an toàn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai ngay các phương án ứng phó với bão, mưa lũ; chủ động chằng chống gia cố bảo vệ cơ sở vật chất, chặt tỉa cành cây, di dời toàn bộ thiết bị, đồ dùng dạy học, bàn ghế, hồ sơ dạy học đến nơi an toàn.

Quảng Bình cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/9 ảnh 1

Thầy cô giáo và học sinh các trường ở Quảng Bình buộc lại cửa, phủ bạt che thiết bị trường học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chính quyền địa phương và phụ huynh ở các nơi trũng thấp, nguy cơ sạt lở, khu vực nhiều sông, suối truyên truyền cho học sinh nhằm tránh các rủi ro đáng tiếc.

Được biết, trong ngày hôm nay, nhiều trường học ven biển của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chặt tỉa cây xanh, buộc lại cửa phòng học, mái tôn để hạn chế thiệt hại do bão. Các trường học ở vùng thấp trũng phía nam tỉnh cũng đã có biện pháp ứng phó với lũ lụt có nguy cơ xảy ra do hoàn lưu của bão Noru gây ra.

Tối nay, Quảng Bình bắt đầu có mưa to, gió mạnh. Dù bão Noru không đổ bộ trực tiếp nhưng khu vực ven biển của tỉnh gió đạt cấp 6, cấp 7; mưa có nơi trên 250mm, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên diện rộng.