Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt tỉnh Trà Vinh

NDO - Ngày 23/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh với hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cuốn sách tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung cuốn sách tại hội nghị.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học trình bày các nội dung: Vì sao Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách; quá trình biên soạn, bố cục của cuốn sách.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày hơn 600 trang, sử dụng gần 100 ảnh để minh họa và được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại. Toàn bộ cuốn sách được kết cấu gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, việc học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh sẽ triển khai nhiều phương thức tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách vào các đợt sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức đoàn thể để cán bộ, đảng viên, hội viên trong tỉnh học tập, quán triệt.