Quân nổi dậy đe dọa tiến công thủ đô I-rắc

Tình hình tại I-rắc diễn biến hết sức phức tạp, sau khi các tay súng nổi dậy thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo I-rắc và cận Ðông (ISIL) đã liên tiếp chiếm các thành phố then chốt có đông người Hồi giáo dòng Xun-nít sinh sống và tuyên bố sẽ chiếm giữ các thành phố miền nam Ca-ba-la và Na-giáp - nơi có những thánh đường quan trọng của người Hồi giáo dòng Si-ít, thậm chí tiến về thủ đô Bát-đa. Trong khi đó, lực lượng an ninh I-rắc đang phản công các tay súng âm mưu tiến vào tỉnh Di-y-a-la ở miền đông. Các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt tại khu vực gần thủ phủ Ba-cu-ba, tuy nhiên phiến quân đã chiếm được hai vị trí chiến lược khác trong tỉnh này là Gia-la-la và Xa

Lực lượng người Cuốc kiểm soát TP Tu-dơ Khu-ma-tu, phía bắc Bát-đa.
Lực lượng người Cuốc kiểm soát TP Tu-dơ Khu-ma-tu, phía bắc Bát-đa.

* Roi-tơ dẫn lời người đứng đầu phái bộ LHQ tại I-rắc N.Mla-đe-nốp tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ (HÐBA) nhận định, giao tranh chưa lan tới Bát-đa, nhưng các cuộc tiến công của phiến quân Hồi giáo ở miền bắc đang đe dọa nghiêm trọng chủ quyền của I-rắc. HÐBA bày tỏ lo ngại đặc biệt về tình trạng bạo lực ở I-rắc, nhất trí ủng hộ chính phủ và nhân dân I-rắc trong cuộc chiến chống khủng bố, song nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại dân tộc toàn diện nhằm giải quyết xung đột tại I-rắc. Trong khi đó, Ðại sứ I-rắc tại Pháp P.Y-a-xen kêu gọi HÐBA quyết định viện trợ quân sự bổ sung cho I-rắc, gồm cả máy bay không người lái.

* Sau cuộc gặp Thủ tướng Ô-xtrây-li-a T.Áp-bót tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tuyên bố, không loại trừ bất cứ điều gì để ủng hộ Chính phủ I-rắc chống khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cho biết, ông Ô-ba-ma sẽ có quyết định quan trọng sớm nhất. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà trắng bác bỏ khả năng sử dụng lực lượng quân đội trên mặt đất. Mỹ tiếp tục phối hợp I-rắc, các nước trong khu vực và tổ chức quốc tế bảo đảm những nguồn lực cần thiết để đối phó với các nhóm khủng bố mới nổi lên ở I-rắc.

* Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình lương thực thế giới (WFP) và nhiều tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ nhân đạo, giúp người dân I-rắc phải sơ tán do tình trạng bạo lực gia tăng. Khoảng 500 nghìn người đã phải đi lánh nạn trước khi phiến quân Hồi giáo chiếm TP Mô-xun.

Có thể bạn quan tâm