ND - Từ năm 2004, xã Dị Sử đã có sáng kiến tận dụng các nguồn thu, đồng thời vận động nhân dân đóng góp một phần, xây dựng "Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động", bà con thường gọi là "Quỹ hưu nông dân".
Dị Sử là một trong những xã lớn của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, với chín thôn, 10.000 dân, nằm trong Khu công nghiệp Phố Nối B, tốc độ đô thị hóa nhanh. Ðến nay, trên địa bàn xã đã có 30 doanh nghiệp vào đầu tư và có 20 doanh nghiệp công nghiệp dịch vụ đi vào sản xuất ổn định, cùng với hơn 450 doanh nghiệp đầu tư vào Hưng Yên, hằng năm đóng góp cho Nhà nước và địa phương hàng chục nghìn tỷ đồng.
Nắm bắt thời cơ, từ năm 2004, Ðảng ủy, UBND xã Dị Sử đã có sáng kiến tận dụng các nguồn thu, đồng thời vận động nhân dân đóng góp một phần, xây dựng "Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động", bà con thường gọi là "Quỹ hưu nông dân". Trước đây, Dị Sử là một xã thuần nông, độc canh lúa, không có nhiều nghề phụ, đời sống nhân dân nói chung và nông dân nói riêng chậm được cải thiện. Sau hơn 20 năm đổi mới và mười năm tái lập tỉnh Hưng Yên, huyện Mỹ Hào được xác định là vùng đất "gọi" đầu tư, đến nay đã hình thành các khu công nghiệp Phố Nối A, Phố Nối B, Minh Ðức với hàng trăm nhà máy, xí nghiệp mọc lên. Riêng xã Dị Sử đã dành hơn một nửa diện tích mặt bằng cho xây dựng công nghiệp (khoảng hơn 200 ha), trong đó có 83 ha dành cho một Tập đoàn kinh tế Nhật Bản. Toàn huyện hiện như là một công trường xây dựng đô thị mới và cơ sở hạ tầng sản xuất công nghiệp.
Trên cơ sở thực hiện chính sách đền bù ruộng đất khi chuyển quyền sử dụng cho công nghiệp, dịch vụ, Dị Sử đã trích một phần số tiền đền bù diện tích công điền để xây dựng Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động. Lãnh đạo xã Dị Sử nhận thấy, nông dân là tầng lớp lao động góp phần sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống gia đình xã hội, nhưng khi về già, Nhà nước chưa có chính sách trợ cấp cho người hết tuổi lao động, cho nên đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, địa phương cố gắng được phần nào hay phần ấy, trong khi Nhà nước chưa có chính sách "hưu nông dân", thì xã có tiềm năng về tài chính, xây dựng Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động vừa hợp tình, hợp lý vừa thể hiện tình nghĩa đối với nông dân lao động.
Ban đầu, quỹ mới chỉ có ba tỷ đồng gửi ngân hàng, lấy lãi hằng năm chi cho số nông dân hết tuổi lao động (nữ từ 55 tuổi, nam từ 60 tuổi trở lên), giữ nguyên vốn. Toàn bộ quỹ được giao cho Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi quản lý, chi trả và sử dụng đúng mục đích, chính quyền và các đoàn thể khác không được sử dụng với bất kỳ lý do nào. Số tiền lãi ngân hàng, năm đầu chi cho khoảng 900 nông dân hết tuổi lao động, bình quân người từ 55 tuổi (nữ) đến 69 tuổi, được hưởng mỗi tháng 15 nghìn đồng, người từ 70 tuổi trở lên hưởng mỗi tháng 25 nghìn đồng, lĩnh vào hai đợt trong năm, đợt 1 vào giữa năm, đợt 2 vào trước Tết âm lịch.
Hội Người cao tuổi cử ra một ban chuyên theo dõi số nông dân hết tuổi lao động từng thôn, ghi chép di biến động, báo cáo UBND và phối hợp Hội Nông dân rà soát từng người trước khi phát tiền trợ cấp đúng đối tượng. Những người cao tuổi đã có chế độ phụ cấp hưu trí, mất sức lao động, hưởng tiêu chuẩn liệt sĩ, thương binh và một số loại trợ cấp xã hội thường xuyên khác thì không được đưa vào diện hưởng trợ cấp nông dân hết tuổi lao động. Mỗi nông dân hết tuổi lao động được cấp một sổ lĩnh trợ cấp của xã, tiện việc theo dõi hằng năm.
Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động của xã Dị Sử đã hoạt động được bốn năm, góp phần động viên mọi người phấn khởi góp sức cùng cộng đồng xây dựng quê hương. Cuối năm 2006, Ðảng ủy, UBND xã phát động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ chăm sóc nông dân nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của gia đình, con cháu các cụ chăm sóc ngay ông bà, cha mẹ mình khi đã hết tuổi lao động. Cuộc vận động diễn ra trong một tuần, đã thu được gần 100 triệu đồng bổ sung vào quỹ. Cuối năm 2007, trên cơ sở cân đối các nguồn thu, xã trích thêm tặng Quỹ 1,5 tỷ đồng, đưa tổng số Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động của Dị Sử lên 4,6 tỷ đồng. Với lãi suất tiền gửi như hiện nay của các ngân hàng, số lãi của quỹ đủ trợ cấp bình quân 40 nghìn đồng cho mỗi nông dân hết tuổi lao động, nhưng vẫn theo mức từ 55 tuổi đến 69 tuổi và từ 70 tuổi trở lên. Gần đây, Ðảng và Nhà nước lại có chính sách trợ cấp những người thọ từ 85 tuổi trở lên. Ðịa phương hoàn tất thủ tục để Nhà nước xét duyệt kịp thời.
Hiện Hội Người cao tuổi xã Dị Sử là một tổ chức xã hội đông hội viên nhất, đến cuối năm 2007 đã có 1.420 hội viên, trong đó có hơn 1.000 hội viên là nông dân hết tuổi lao động. Nay được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ chăm sóc nông dân hết tuổi lao động, hội coi đây là vinh dự và quyết tâm làm tốt việc sử dụng lâu dài vốn quỹ đầy tình nghĩa này.