Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp bà Caroline D. Phạm, Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và sẵn sàng cùng Hoa Kỳ phát triển quan hệ sâu rộng, ổn định và thực chất, cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện dựa trên 10 trụ cột được thiết lập tháng 9/2023 vừa qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt thân mật với các bạn bè Hoa Kỳ.

Tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đóng góp nhiều hơn vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Chiều 22/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt thân mật với các bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ. (Ảnh: UN)

Tổng thống Hoa Kỳ đề cao quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - hình mẫu cùng vượt qua quá khứ của chiến tranh vì hòa bình và tương lai

Ngày 19/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ) Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, đã khai mạc với sự tham dự của hơn 150 Người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, cùng đại diện Lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế.
Đại diện thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn và một số cán bộ Tổng Lãnh sự quán đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil

Đúng 16 giờ 45 phút chiều 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Brazil. Theo đó, từ ngày 17 đến 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Thư ký tới Việt Nam, tháng 10/2022. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Brazil

Từ ngày 17 đến 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 14/9/2023, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các hoạt động sắp tới của Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước khi tiến hành hội đàm, chiều 10/9/2023. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020)”.

Xuất bản cuốn sách về quan hệ chính trị Việt Nam-Hoa Kỳ

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Quan hệ chính trị Việt Nam-Hoa Kỳ (1995-2020)” của Tiến sĩ Đoàn Ngọc Tuấn (Đại học Nguyễn Tất Thành) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Nam Tiến (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về quá trình bình thường hóa quan hệ hai quốc gia.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tập huấn kỹ năng cho cán bộ truyền thông tại 49 tỉnh, thành phố trên cả nước

Trong các ngày từ 9-11/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại cho người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác báo chí tuyên truyền đối ngoại của 49 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Việt Nam coi Boeing là đối tác quan trọng và dài hạn trong phát triển ngành hàng không

Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Brendan Nelson, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing kiêm Chủ tịch Boeing toàn cầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam.
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: VGP)

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện thuận lợi.