[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Ngày 7/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện 6 phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Sharon Claydon.

Mong muốn Nghị viện Australia ủng hộ, hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam

Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 7/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Sharon Claydon, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Australia-Việt Nam và các cộng sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese họp báo, thông báo nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức Australia từ ngày 7 đến 9/3. Trưa 7/3 (giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, ngay sau cuộc hội đàm sâu rộng, hai Thủ tướng đã trao đổi tuyên bố chung, họp báo, thông báo nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên mức cao nhất - quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Vì sự đoàn kết, thịnh vượng của khu vực và trên thế giới

Trong các ngày 10-11/9/2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 13/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, tại cuộc gặp ở Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu giai đoạn mới mang tính lịch sử của hợp tác song phương.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các Linda Thomas Greenfield. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu

Ngày 5/10, tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có buổi làm việc với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hoa Kỳ, thành viên nội các, Linda Thomas Greenfield nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước và hai Phái đoàn trên các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương trong đó có LHQ.
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: Liên hợp quốc).

Vững tay lái, hướng đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn

Bằng những thông điệp mạnh mẽ và thực chất, với những đề xuất, giải pháp rõ ràng và những cam kết cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, cũng như các Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc tổ chức dịp này tại New York (Hoa Kỳ). Điều này đã được lãnh đạo Liên hợp quốc, các nước ghi nhận và đánh giá cao.
Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Thêm nhiều hành lang rộng mở

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ: Thêm nhiều hành lang rộng mở

Sau gần 30 năm bình thường hoá quan hệ thương mại, Hoa Kỳ hiện đã là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng chiếm gần 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đi toàn thế giới. Quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Hoa Kỳ đã đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo ra hành lang rộng mở cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong tương lai, trong đó không thể thiếu hợp tác kinh tế, đặc biệt trong những lĩnh vực như chuyển đổi số dựa trên KH-CN và sáng tạo, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 14/9/2023, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các hoạt động sắp tới của Bộ Ngoại giao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước khi tiến hành hội đàm, chiều 10/9/2023. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11/9/2023. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Trang sử mới, tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Trang sử mới, tầm cao mới

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, theo lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đánh dấu mốc son kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương hợp tác mới, cao hơn, sâu rộng hơn giữa hai nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: TTXVN)

“Điểm khởi hành mới” cho chặng đường nhiều triển vọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo bước ngoặt quan trọng, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Nền tảng vững chắc của chặng đường hợp tác sâu rộng, tin cậy sâu sắc, thành công với nhiều “trái ngọt” và dấu mốc nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” tạo đà cho hai nước vững tin tiến bước, gặt hái thêm nhiều thành tựu.