Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 cần tiếp tục tiên phong trên mọi lĩnh vực

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 18/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ chỉ huy Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cán bộ chỉ huy Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Sư đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong, là Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28/8/1949. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nối tiếp nhau phát huy cao độ tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đúc kết nên truyền thống 14 chữ vàng “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”.

ndo_br_1787050322598-486029941497181554-486029941497181554-3538604fd17afc0f601975ad337dd612.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 230-NQ/QUTW ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương, ngày 23/11/2023, Sư đoàn được điều chuyển nguyên trạng từ Quân đoàn 1 về Quân đoàn 12 và tổ chức lại thành Sư đoàn Bộ binh cơ giới đủ quân. Hiện, Sư đoàn đang thực hiện lộ trình xây dựng Sư đoàn Bộ binh cơ giới “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Sau khi nghe chỉ huy đơn vị báo cáo và đã trực tiếp kiểm tra một số mặt công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Sư đoàn 308 hùng mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; nền nếp, chính quy; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cảnh quan môi trường được quan tâm; nội bộ đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Sư đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong, Đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta có một lịch sử rất đáng tự hào. Tên gọi “Tiên phong” đã cho thấy rõ trách nhiệm, vinh dự của Sư đoàn, thể hiện niềm tin tưởng lớn lao của Đảng, Bác Hồ, của Quân đội và Nhân dân đối với Sư đoàn.

Ngày 19/9/1954, tại Đền Hùng, Đại đoàn Quân Tiên phong vinh dự được Bác Hồ căn dặn: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó chính là tư tưởng, bài học có tính chất quy luật của dân tộc ta - dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 308 khắc sâu lời Bác, biến niềm tự hào thành ý chí và hành động, tiếp tục “Tiên phong” trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại...

ndo_br_1787050493680-486029941497181554-486029941497181554-21fe68a55417c7d68459530cd6b7e244.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự cuộc làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Quân đội phải đi trước một bước. Quân đoàn chủ lực cũng phải tiên phong đi trước. Sư đoàn Quân Tiên phong bộ binh cơ giới càng phải tiên phong trên mọi lĩnh vực. Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi đắp truyền thống để Sư đoàn vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sư đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để thực sự tinh nhuệ, thiện chiến; coi trọng huấn luyện hiệp đồng giữa con người với vũ khí, trang bị, giữa bộ binh với xe chiến đấu, pháo binh, phòng không và các lực lượng; nâng cao năng lực cơ động đường dài, triển khai nhanh, xử trí linh hoạt các tình huống. Đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và cũng là thước đo quan trọng nhất đối với một sư đoàn chủ lực.

ndo_br_1787050371641-486029941497181554-486029941497181554-4937d1cfaaecf0bb92f256c74c71fc04.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo bước đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Sư đoàn; hình thành trong đơn vị một tinh thần mới: Không ngại công nghệ mới, không sợ cái khó, chủ động học cái mới, làm chủ cái mới và biến cái mới thành sức mạnh chiến đấu; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ số vào chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm kỹ thuật.

Lưu ý vấn đề quản lý con người, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ và hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ; quản lý bằng điều lệnh, điều lệ, pháp luật, kỷ luật đồng thời với quản lý bằng tình thương, trách nhiệm và sự nêu gương của cán bộ; không được để khoảng cách giữa cán bộ và chiến sĩ trở thành khoảng trống trong quản lý; chủ động phát hiện, giải quyết những vấn đề tư tưởng từ khi mới phát sinh. Sư đoàn thường xuyên quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, thực hiện tốt công tác chính sách, tạo điều kiện để người chiến sỹ có điều kiện làm việc, cống hiến sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đơn vị phải thường xuyên giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”, xây dựng “thế trận lòng dân”, để tình cảm quân dân gắn bó keo sơn, củng cố cội nguồn sức mạnh đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm