Quan chức bóng đá châu Âu: Sepp Blatter nên từ chức

NDĐT- Đó là những “lời khuyên” của nhiều quan chức cấp cao các Hiệp hội bóng đá tại châu Âu với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Sepp Blatter, trong cuộc họp trước thềm World Cup 2014 mới đây.

Chủ tịch FA Gregory Dyke (bên trái) đã lên tiếng yêu cầu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (bên phải) sớm từ chức. (Ảnh: The Independent)
Chủ tịch FA Gregory Dyke (bên trái) đã lên tiếng yêu cầu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (bên phải) sớm từ chức. (Ảnh: The Independent)

Theo đó, Chủ tịch FA Gregory Dyke và Phó Chủ tịch FA David Gill đã lên tiếng kêu gọi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nên từ chức vào năm 2015, đồng thời từ bỏ mọi kế hoạch nhằm tái đắc cử ghế Chủ tịch FIFA trong nhiệm kỳ thứ năm tới đây.

Cụ thể, sáng nay 11-6, nhiều tờ báo nổi tiếng của Anh như The Guardian, Daily Mail, Telegraph, The Times… đã dẫn lời ông Gregory Dyke, trực tiếp cáo buộc vị Chủ tịch FIFA “đang làm xấu hình ảnh của FIFA”.

Chủ tịch FA Gregory Dyke cũng gay gắt chỉ trích những phát ngôn của ông Blatter trước giới truyền thông về các cáo buộc hối lộ với mục đích cho Qatar “trúng thầu” quyền đăng cai World Cup 2022.

“Tôi cảm thấy khó chịu khi nghe những lời ông Blatter nói hôm qua. Tôi đã nói với ông ấy rằng: ‘Tôi thấy những bình luận về các cáo buộc ông đã diễn giải là về vấn đề phân biệt chủng tộc, điều này không thể chấp nhận được”, ông Dyke cho biết.

“Các cáo buộc đó chẳng liên quan gì đến nạn phân biệt chủng tộc, chúng nói về nạn tham nhũng trong nội bộ FIFA. Những cáo buộc này cần phải được điều tra và trả lời sao cho phù hợp. Ông Blatter, chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng vì phản ứng của ông với các cáo buộc đó!” - ông Dyke phẫn nộ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu bóng đá Anh cho rằng, vị Chủ tịch FIFA cần phải từ chức, nếu các cáo buộc về việc hối lộ cho World Cup Qatar 2022 được chứng minh là có liên quan đến người đứng đầu Ủy ban Đạo đức của FIFA, ông Michael Garcia.

Về phần mình, Phó Chủ tịch FA, ông David Gill còn bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ hơn. Khi ông này đưa ra một đề nghị rằng vị ông Blatter nên từ bỏ việc tranh cử chức vụ Chủ tịch FIFA trong năm tới. Ngoài ra, ông Gill cũng bày tỏ phẫn nộ sâu sắc về việc vị Chủ tịch người Thụy Sĩ Sepp Blatter đang gây tổn hại đến cơ quan quản lý bóng đá và cả nền bóng đá thế giới hiện nay.

Ông Gill cho hay: “Việc điều tra này cần phải được làm một cách có trách nhiệm. Chúng ta không thể khiến bóng đá tự trở thành môn thể thao vua trên thế giới mà không thèm đếm xỉa gì đến nó”.

Phó Chủ tịch FA còn cho rằng, việc Qatar được chọn làm nơi đăng cai World Cup 2022 mà không qua bất kỳ quá trình bầu chọn nào là “không phù hợp”.

“Ông ấy nên hành động phù hợp với cương vị là người điều hành của tổ chức (FIFA). World Cup là sản phẩm tiêu biểu nhất, cứ bốn năm lại đem về lợi nhuận cho FIFA. Đó là giải đấu quan trọng nhất làng bóng đá thế giới. Nếu như tôi ở cương vị người điều hành, tôi sẽ phải rất quan tâm đến điều này”, ông Gill khẳng định.

Phó Chủ tịch FA nói thêm: “Không những vậy, nếu tôi, trong cương vị người điều hành, gặp phải những cáo buộc này, thì tôi sẽ không xử lý chúng một cách tiêu cực, hay đổ lỗi cho những người đã phát hiện ra điều đó. Thay vào đó, tôi sẽ tìm hiểu xem sự thực ra sao, hay làm sao để điều tra nó cho đúng cách”.

Tại cuộc họp, không chỉ hai quan chức cấp cao của làng bóng đá Anh, mà cả Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hà Lan, ông Michael van Praag, cũng chỉ trích: “Tôi đã nói với Blatter rằng: ‘Không phải vấn đề cá nhân, nhưng nếu ông để ý tới những gì FIFA đã làm trong bảy, tám năm qua, với hàng loạt cáo buộc tham nhũng, đút lót… Chủ tịch FIFA rõ ràng là có tồn tại, do đó, vị Chủ tịch đó phải chịu trách nhiệm”.

Không chỉ vậy, ông Michael van Praag còn trực tiếp nói với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Ông đã tự làm khó mình khi phát ngôn rằng đã chọn nhầm Qatar. Tất cả những vấn đề này nảy sinh khi ông đang đương chức Chủ tịch FIFA. Vì vậy, tôi cho rằng ông không nên tiếp tục điều hành nó nữa”.

Có thể bạn quan tâm