PTSC phát triển dịch vụ ra nước ngoài

ND - Trong những năm gần đây, việc đầu tư phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài, đặc biệt là dịch vụ tàu và dịch vụ kho nổi, chứa xuất và xử lý dầu thô (FSO / FPSO) được Tổng công ty đặc biệt chú trọng.

Trong chiến lược nâng cao tỷ trọng dịch vụ của mình giai đoạn đến 2015 và định hướng đến năm 2025, bên cạnh việc phát triển dịch vụ tại thị trường nội địa truyền thống, PTSC đang quyết tâm đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường đến các khách hàng trong khu vực, các đối tác, các nhà thầu dầu khí, các dự án tại nước ngoài...

Từ việc tham gia công tác lắp đặt các giàn đầu giếng (Well Head Riser Platforms) và cung cấp tàu dịch vụ (DK105, DK106) cho khách hàng Unocal tại Thái-lan năm 1997 - 1998 đánh dấu lần đầu PTSC cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, đến nay PTSC đã thực hiện thành công nhiều dự án cho các khách hàng trong khu vực Ðông - Nam Á. Những dự án này đã đóng góp nguồn doanh thu đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch hằng năm của PTSC đồng thời khẳng định thêm uy tín, năng lực và thương hiệu của PTSC trên thị trường cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từ tháng 3-2007, PTSC và đối tác Ma-lai-xi-a International Shipping Corporation Berhad (MISC) - công ty chuyên cung cấp, sửa chữa và đóng tàu chứa dầu lớn nhất của Ma-lai-xi-a và khu vực đã tiến hành thành lập liên doanh MVOT. Ðây là liên doanh giữa PTSC và MISC được thành lập để quản lý, vận hành và khai thác "FSO Orkid". Ðây là tàu chở dầu được hoán cải thành tàu chứa và xuất dầu (FSO) có tổng dung tích chứa 750.000 thùng dầu. Ðến tháng 11-2008, tàu FSO (Floating Storage and Offloading Vessel - Kho nổi chứa, xuất dầu) Orkid đã được hoàn thành. Ðây là con tàu có tổng vốn đầu tư 180 triệu USD, sẽ được MVOT cho Talisman Ma-lai-xi-a Limited thuê trong vòng mười năm, có thể gia hạn thêm ba năm nhằm phục vụ khai thác dầu ngoài khơi tại khu vực chồng lấn thương mại PM-3 giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a. Tham gia liên doanh này, PTSC sở hữu 49% vốn góp và đảm trách phần công việc vận hành, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của FSO Orkid cho các khách hàng trong suốt thời hạn hợp đồng.

Bên cạnh đó, PTSC cũng ký thêm các hợp đồng với liên doanh MVOT và cung cấp cho MVOT 2 tàu dịch vụ hỗ trợ để phục vụ tại mỏ của Talisman, nơi FSO Orkid sẽ hoạt động. Tổng giá trị các hợp đồng cung cấp FSO và tàu dịch vụ này cho Talisman là 450 triệu USD với thời hạn ổn định là mười năm. Với những thành công ban đầu của dự án liên doanh MVOT cùng FSO Orkid, PTSC đang tạo nên bước đệm vững chãi để thâm nhập thị trường cung cấp dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí đầy tiềm năng tại Ma-lai-xi-a đồng thời đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết với các đối tác để thực hiện chiến lược phát triển thị trường, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài, phát triển thương hiệu PTSC ra khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, PTSC cũng đã cùng đối tác Petro Equips Asia Pacific Sdn Bhd thực hiện thành công dịch vụ cung cấp thiết bị và xử lý giếng khoan (Braided line equipment and Services) cho TML với giá trị hợp đồng là 1,3 triệu USD.

Tiếp nối thành công của dự án FSO Orkid, PTSC đã thành lập Chi nhánh tại Ma-lai-xi-a đồng thời tiếp tục liên doanh với MISC (Ma-lai-xi-a) đầu tư kinh doanh Kho nổi chứa xuất và xử lý dầu thô (FPSO) tại Ma-lai-xi-a với dự án FPSO Ruby II. Sự kiện này là một trong những bước tiến quan trọng đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa ngành Dầu khí Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu Ruby II (FPSO Ruby II) có tổng mức đầu tư hơn 280 triệu USD (chưa tính phát sinh), là một dự án quy mô lớn do PTSC kết hợp với đối tác Ma-lai-xi-a International Shipping Corporation (MISC) - Công ty con của Petronas (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ma-lai-xi-a) liên doanh đầu tư, tham gia đấu và thắng thầu quốc tế. Dự án này bao gồm các công đoạn từ thiết kế, mua sắm, thi công, hoán cải, chạy thử, vận chuyển, đấu nối, lắp đặt ngoài khơi cho tới vận hành và bảo dưỡng trong suốt thời gian hợp đồng tám năm (và có thể gia hạn thêm hai năm) với khách hàng thuê kho nổi là Công ty Petronas Carigali Vietnam Limited (PCVL).

Ðể quản lý vận hành kho nổi FPSO "Ruby II" phục vụ hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của khách hàng Petronas, PTSC và đối tác MISC cũng đã thành lập một liên doanh lấy tên gọi là Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT) trong đó PTSC chiếm 60% vốn để sở hữu, quản lý và khai thác kho nổi chứa dầu. Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng cho biết: "Với những thành công ban đầu của các liên doanh VOFT, MVOT cùng với các kho nổi FPSO Ruby II và FSO Orkid, PTSC đang bắt đầu thâm nhập thị trường cung cấp dịch vụ thăm dò, khai thác dầu khí đầy tiềm năng tại Ma-lai-xi-a đồng thời đẩy mạnh việc hợp tác, liên kết với các đối tác để thực hiện chiến lược phát triển thị trường, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài, phát triển thương hiệu dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC ra khu vực và thế giới".

Ðặc biệt hơn nữa, trong những ngày cuối tháng 12-2009, tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ - Ma-lai-xi-a, PTSC đã tiến hành ký hợp đồng với Công ty Talisman Ma-lai-xi-a Limited cung cấp loại hình tàu PSV DP2 cho thời hạn thuê là năm năm với tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 35 triệu USD. Ðây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong việc thực hiện chiến lược phát triển các loại hình dịch vụ mũi nhọn của Tổng công ty PTSC ra thị trường trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là loại hình tàu dịch vụ đa năng thế hệ mới sử dụng công nghệ định vị động học cấp II (PSV DP2), góp phần mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định.

Thông qua hình thức đấu thầu quốc tế Tổng công ty đã và đang xuất khẩu nhiều gói dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành dầu khí sang thị trường Ma-lai-xi-a với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu USD, góp phần quan trọng vào kế hoạch doanh thu lợi nhuận của PTSC cũng như đóng góp nguồn ngoại tệ cho đất nước.

Bên cạnh việc phát triển thị trường dịch vụ sang Ma-lai-xi-a và các nước khu vực Ðông - Nam Á, trong năm 2009, PTSC cũng đã thành lập các chi nhánh tại khu vực Nam Mỹ (Vê-nê-xu-ê-la và Cu-ba) nhằm bước đầu tìm hiểu và xâm nhập thị trường dầu khí đầy tiềm năng này... Ðể trong năm 2010 sẽ mở rộng thị trường của PTSC; tìm kiếm các đối tác có khả năng liên doanh, liên kết, đầu tư vào Việt Nam phù hợp với khả năng sản xuất, kinh doanh của PTSC; thực hiện các nhiệm vụ khác tại Vê-nê-xu-ê-la và khu vực Nam Mỹ.

TIẾN VƯƠNG

Có thể bạn quan tâm