Phương Tây tìm giải pháp hạ giá năng lượng

Tại cuộc họp bất thường ngày 9/9 ở Brussels, các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất về bốn giải pháp cấp bách để hạ nhiệt cơn sốt giá năng lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Các quan chức EU thảo luận về giá năng lượng. (Ảnh BTA)
Các quan chức EU thảo luận về giá năng lượng. (Ảnh BTA)

Theo đó, các nước nhất trí về mức giới hạn chung đối với giá khí đốt nhập khẩu vào châu Âu; giới hạn doanh thu của các nhà sản xuất điện; can thiệp tạm thời và khẩn cấp vào thị trường khí đốt với mức giá trần và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra biện pháp điều phối việc giảm tiêu thụ điện trên toàn EU và giải quyết các vấn đề thanh khoản trên các thị trường năng lượng.

Đại diện EU phụ trách vấn đề kinh tế Paolo Gentiloni cho rằng, nhiều khả năng châu Âu sắp đối mặt mùa đông khó khăn nhất từ trước đến nay.

Giới chức Pháp kêu gọi nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. EC đã đề xuất áp đặt các mục tiêu về giảm tiêu thụ điện, giúp giảm sử dụng khí đốt để sản xuất điện, qua đó giảm giá bán cho người tiêu dùng.