Phụng Hiệp triển khai dự án giảm nghèo từ nuôi chồn hương sinh sản

Với mục tiêu tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ đang triển khai hiệu quả Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo nuôi chồn hương sinh sản, thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Ông Lê An Quốc (áo trắng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp cùng lãnh đạo địa phương thăm Hợp tác xã Hưng Phát. (Ảnh: VĂN ÚT)
Ông Lê An Quốc (áo trắng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp cùng lãnh đạo địa phương thăm Hợp tác xã Hưng Phát. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dự án hướng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, giúp người dân chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang mô hình chăn nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, dự án tận dụng nguồn lao động tại chỗ và nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương như chuối, cá phụ phẩm, qua đó giảm chi phí sản xuất.

Theo Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp, địa phương hỗ trợ 59 hộ, mỗi hộ được cấp 2 cặp chồn hương giống. Bên cạnh hỗ trợ con giống, người dân còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và nhân giống, đồng thời được theo dõi trong suốt quá trình triển khai.

Ông Lê An Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp cho biết, mỗi hộ tham gia được hỗ trợ 2 cặp chồn hương giống. Chuồng nuôi có diện tích bình quân từ 10-20m², phù hợp điều kiện thực tế của từng hộ, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh, an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp trao con giống chồn hương sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng thời, địa phương tổ chức từ 1-2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh và nhân giống, phấn đấu 100% hộ tham gia nắm được những quy trình kỹ thuật cơ bản.

Sau 12-18 tháng, các hộ được kỳ vọng có thể chủ động nhân đàn, tạo nguồn thu nhập ổn định. Mức thu nhập tăng thêm dự kiến bình quân từ 20-40 triệu đồng/hộ/năm, tùy quy mô và hiệu quả chăn nuôi.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ. Địa phương đặt mục tiêu hình thành ít nhất một tổ hợp tác hoặc nhóm hộ nuôi chồn hương, từng bước kết nối tiêu thụ con giống và sản phẩm thương phẩm.

Sau khi dự án kết thúc, phấn đấu có ít nhất 70% số hộ tiếp tục duy trì, phát triển mô hình và từng bước nhân rộng trên địa bàn xã cũng như các địa phương lân cận.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.png
Nguồn thức ăn chồn hương sẵn có như chuối, cá phụ phẩm, phù hợp với điều kiện của gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đồng hành với chính quyền địa phương trong dự án là Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Hưng Phát. Bà Huỳnh Thị Hồng Trang, đại diện hợp tác xã cho biết, gia đình bà trước đây làm vườn nhưng thu nhập chưa ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào mùa vụ. Sau khi tìm hiểu mô hình nuôi chồn hương, vợ chồng bà quyết định đầu tư.

Ban đầu, gia đình bà Trang nuôi 18 con, gồm 13 con cái và 5 con đực. Đến nay, đàn chồn đã phát triển lên vài trăm con. Mỗi tháng, gia đình xuất khoảng 20-30 con giống, doanh thu mỗi năm dao động từ 300-500 triệu đồng.

Từ kinh nghiệm thực tế, Hợp tác xã Hưng Phát còn hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ dân tham gia dự án. Khi người nuôi gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc, phòng bệnh hoặc cần hướng dẫn về thủ tục, hợp tác xã sẵn sàng hỗ trợ. Đơn vị cũng cung cấp giấy tờ, bảng kê lâm sản để người dân thực hiện thủ tục đăng ký nuôi theo quy định.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.png
Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đối với những hộ nghèo được tiếp cận dự án, việc hỗ trợ con giống mở ra thêm cơ hội cải thiện sinh kế. Ông Nguyễn Văn Triều, ở ấp Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp, là một trong những hộ được hỗ trợ 2 cặp chồn hương giống. Ông cho biết gia đình rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ con giống và sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn để từng bước cải thiện cuộc sống.

Theo ông Triều, chồn hương có thể sử dụng những nguồn thức ăn tương đối sẵn có như chuối, cá phụ phẩm, phù hợp với điều kiện của gia đình. Từ sự hỗ trợ ban đầu, ông mong muốn phát triển đàn chồn, tạo thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.png
Lãnh đạo địa phương thăm mô hình của ông Nguyễn Văn Triều, ở ấp Hòa Mỹ, xã Phụng Hiệp, là một trong những hộ được hỗ trợ 2 cặp chồn hương giống. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ông Lê An Quốc cho rằng, điều quan trọng của dự án không chỉ nằm ở việc hỗ trợ con giống, mà còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động tạo sinh kế và thoát nghèo bằng chính nội lực của mình. “Chúng tôi kỳ vọng sau khi triển khai, các hộ sẽ chủ động phát triển đàn, tạo thêm thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị cung cấp con giống để hỗ trợ người dân về kỹ thuật và đầu ra sản phẩm”, ông Quốc cho biết.

Do chồn hương là động vật hoang dã, quá trình nuôi cần tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật, chăm sóc và quản lý. Vì vậy, địa phương lưu ý các hộ phải thực hiện đúng hướng dẫn của đơn vị cung cấp con giống, bảo đảm hiệu quả chăn nuôi và phát triển mô hình theo hướng an toàn, bền vững.

Với cách làm gắn hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật và liên kết đầu ra, mô hình nuôi chồn hương tại xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng sẽ trở thành hướng sinh kế mới, giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và giảm nguy cơ tái nghèo.

Có thể bạn quan tâm