Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Khánh Hòa cho biết, trong vụ vỡ hồ nhân tạo ở phường Vĩnh Hòa làm bốn người trong cùng một gia đình bị nạn, ba người đã chết, một người bị thương nặng, đến tối 18-11 cũng đã chết. Hiện, tại bệnh viện còn bảy nạn nhân đang chữa trị, sức khỏe tạm ổn.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, đến chiều tối 19-11 đã di dời xong 350 hộ dân khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở núi. Ở các thôn Thành Phát, xã Phước Ðồng, TP Nha Trang; tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, không khí ảm đạm, tang thương. Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức giúp đỡ, động viên những gia đình gặp nạn. Thân nhân người chết được hỗ trợ 11 triệu đồng/trường hợp, người bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp. Ðồng chí Khánh cho biết, thành phố đang gấp rút thống kê thiệt hại về nhà ở, tiếp đến là thiệt hại về cây trồng, vật nuôi để kịp thời hỗ trợ cho người dân. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, ngày 19-11, Công ty cổ phần Ðầu tư và Kinh doanh Ðịa ốc Hưng Thịnh đã đến Nha Trang hỗ trợ mỗi người chết do mưa lũ, sạt lở núi 50 triệu đồng.
Ðến 18 giờ ngày 19-11, mưa lũ, sạt lở núi ở Nha Trang đã làm 14 người chết, bốn người mất tích; 31 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn bốn người mất tích rất khó khăn do nước vẫn chảy mạnh, lượng đất đá đổ xuống quá lớn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, quốc lộ 1A trên địa bàn bị chia cắt do ngập nước, có nhiều nơi, nhiều điểm bị hư hỏng nặng. Không chỉ ở Cam Ranh, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TP Nha Trang bị bong tróc, hư hỏng; trôi dải phân cách giữa; hư hỏng lề đường, mái ta-luy; mặt đường bị ngập nặng; đất đá, cây cối sạt lở tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn giao thông. Ban Quản lý dự án 7 đã cử cán bộ có mặt ở hiện trường phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý khai thác khắc phục tạm thời hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông thông suốt. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần cho biết, tới thời điểm này giao thông trên địa bàn Nha Trang nói riêng, toàn tỉnh nói chung đã thông suốt. Riêng hai tuyến đường Phạm Văn Ðồng và đại lộ Nguyễn Tất Thành bị sạt lở quá nặng, khối lượng đất đá sạt lở tới hơn 10 nghìn mét khối, ngành giao thông quyết thông tuyến cả hai làn xe trong ngày 20-11.
Theo dự báo, từ khoảng đêm 23 đến ngày 25-11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Ðức Vinh chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang phải tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích; hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm không để một người dân nào bị đói; đồng thời, các địa phương trong tỉnh tổ chức, bố trí lực lượng chốt chặn, không cho nhân dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt, các cầu tràn, ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm; kịp thời tổ chức sơ tán dân tại các khu vực trũng, ngập lụt khi cần thiết. Ðồng thời, phối hợp các đơn vị thi công trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công, có biện pháp bảo vệ an toàn. Các đơn vị quản lý các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đang tổ chức trực suốt 24 giờ, kiểm tra các hồ chứa nước, chủ động điều tiết nước hồ bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du; vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.
Tại tỉnh Phú Yên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ba ngày (từ 17 đến 19-11), có mưa to đến rất to, làm chia cắt nhiều khu dân cư, gây ngập lụt, sạt lở các tuyến giao thông; nhất là trên quốc lộ 1…
Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, mưa lũ đã làm đá tảng rơi chiếm một phần ba mặt đường tại khu vực đèo Cả và bồi lấp rãnh dọc khoảng 70 m3; quốc lộ 1D phát sinh 200 m2 ổ gà; đường Trường Sơn Ðông phát sinh 450 m2 ổ gà, sình lún. Nghiêm trọng nhất là trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên, mưa lũ đã làm phát sinh thêm khoảng 1.100 m2 ổ gà, sình lún, gây ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, chủ yếu là sập ổ gà dẫn đến lật xe, nặng nhất là đoạn qua huyện Tuy An với chín vụ tai nạn trong hai ngày 17 và 18-11. Ông Nguyễn Thanh Long, lái xe ở tỉnh Tiền Giang cho biết, tối 18-11, xe đang chạy trên đường qua huyện Tuy An, bất ngờ bị sập ổ gà quá sâu làm gãy nhíp, lạc tay lái về phía dải phân cách và lật xe: "Còn nhiều đoạn bị ổ gà, ổ voi sâu gần lút vỏ xe. Thậm chí có đoạn xe máy liên tục té ngã do không thấy đường". Còn ông Trần Duy Khánh, lái xe ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bức xúc: Với thực trạng đường sá như hiện nay, tai nạn giao thông sẽ còn xảy ra nhiều và thương tâm hơn...
Theo đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, mưa lũ đã làm nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm, bồi lấp rãnh dọc, mặt đường. Có nơi nước ngập 0,4 đến 0,8m gây ách tắc giao thông như tuyến ÐT 642, chia cắt xã Xuân Sơn Bắc (huyện Ðồng Xuân) và trên tuyến ÐT 646, đoạn gần cầu Cây Cam thuộc xã An Ðịnh (huyện Tuy An).
Sáng 19-11, nhiều nơi trong tỉnh Phú Yên vẫn còn mưa lớn. Ngành giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu thi công phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại các vị trí ngập lụt, ách tắc giao thông. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên Nguyễn Thành Trí cho biết: "Mặc dù hiện các đơn vị thi công đang sửa chữa quốc lộ 1, nhưng tiến độ thực hiện chậm. Nhiều vị trí ổ gà, sau khi sửa chữa bằng bê-tông nhựa tiếp tục bị hư hỏng. Việc bảo đảm an toàn giao thông khi xảy ra mưa lũ chưa kịp thời, chưa cảnh báo cho người tham gia giao thông nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, gây bức xúc trong nhân dân". Ông Trí đề nghị Tổng cục Ðường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Thăng Long chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên; đồng thời có giải pháp bảo đảm giao thông kịp thời tại các vị trí mới phát sinh ổ gà nhưng chưa được khắc phục dứt điểm.
Hiện, các công trình cầu, hệ thống thoát nước trên các tuyến đường cơ bản thông suốt. Tuy nhiên, còn tuyến Xuân Phước - Phú Hải đi các xã vùng sâu, vùng xa và đi tỉnh Gia Lai, đoạn từ quốc lộ 19C đến cầu suối Sản chưa thông xe. Ðể bảo đảm ứng cứu trong trường hợp mưa lũ khẩn cấp, Sở đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư là Công ty TNHH Ðầu tư BT Phú Yên - Gia Lai khẩn trương thi công để thông xe ngay trong mùa mưa này.