Phú Thọ sẵn sàng cho Ngày bầu cử

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn “nước rút” với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy chuẩn bị công tác bầu cử tại điểm bầu cử trên địa bàn xã.
Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy chuẩn bị công tác bầu cử tại điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Thời gian qua, từ tỉnh đến cơ sở, các khâu chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được triển khai bài bản, đồng bộ, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, để ngày 15/3 thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Do vậy, ngay từ cuối năm 2025, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử với tinh thần "từng khâu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, từng cấp phải rõ trách nhiệm".

Đồng thời tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 27 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch. Ở cấp cơ sở, 148 Ban Chỉ đạo và 148 Ủy ban Bầu cử cấp xã nhanh chóng được kiện toàn đúng quy định, tạo sự thống nhất, thông suốt trong tổ chức thực hiện.

Tại xã Thanh Thủy, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy Trịnh Hùng Sơn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bám sát hướng dẫn của các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; rà soát cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Quy trình lựa chọn, hiệp thương và lập danh sách chính thức được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự; bảo đảm quyền tham gia và giám sát của nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, tập trung vào quyền và nghĩa vụ công dân, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp; các khu vực bỏ phiếu được kiểm tra kỹ về điều kiện cơ sở vật chất, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Tại xã Minh Đài, ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn, Đảng ủy xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử; Ủy ban nhân dân xã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 17 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể. Toàn xã thành lập 6 Ban bầu cử với 57 thành viên; phân chia 40 khu vực bỏ phiếu, dự thảo thành lập 40 tổ bầu cử.

Theo đồng chí Hoàng Anh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng bầu cử xã Minh Đài, xã phối hợp Công an xã rà soát, lập và niêm yết danh sách 17.062 cử tri tại 40 khu vực bỏ phiếu; đồng thời niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử theo quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống truyền thanh cơ sở và bằng các hình thức trực quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến nay công tác chuẩn bị bầu cử ở Minh Đài cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công ngày bầu cử, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng luật. Địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn của cấp trên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, toàn tỉnh thống nhất bầu 17 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 3.062 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 3.705 khu vực bỏ phiếu được phân chia hợp lý; 3.705 tổ bầu cử với 55.558 thành viên được thành lập, bảo đảm đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn.

Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, sau khi hoàn thiện quy trình hiệp thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đang phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tiếp nhận chương trình hành động của ứng cử viên và chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Đây là bước quan trọng giúp cử tri có thêm thông tin để so sánh, đánh giá, lựa chọn người đại diện xứng đáng, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Song song với đó, tỉnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, ưu tiên ứng dụng các nền tảng mạng xã hội và chuyển đổi số để tạo sự đồng thuận, khí thế phấn khởi trong nhân dân; giao lực lượng Quân đội, Công an xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Để Ngày bầu cử thật sự là ngày hội lớn của toàn dân, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Phú Thọ cho biết: Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh yêu cầu các thành viên tăng cường bám sát cơ sở, rà soát cụ thể từng hòm phiếu, từng điều kiện vật chất, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của từng khu dân cư, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm