Phú Thọ: Châu chấu gây hại hơn 56 ha tre, mai, luồng

NDĐT - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ cho biết: Hơn một tuần qua, tại một số xã của huyện Đoan Hùng đã xuất hiện các ổ châu chấu phá hại các rừng tre, mai, luồng và bắt đầu lan sang diện tích lúa, ngô.

Từ 29 ha được phát hiện vào ngày 13-4, đến nay diện tích nhiễm châu chấu đã tăng lên hơn 56 ha tại bảy xã trong huyện, tăng thêm bốn xã so với năm 2008. Châu chấu non đang co cụm trên các bụi tre, bụi cây với mật độ trung bình từ 3.000 - 5.000 con/ổ. Tại xã Chân Mộng, Chí Đám châu chấu non đã di chuyển sang phá hại cả lúa và ngô.

Theo nhận định của ngành bảo vệ thực vật, đây là loài châu chấu tre lưng vàng( tên khoa học là Ceracrisspp, thuộc họ châu chấu Acrididae), có vòng đời rất dài, sống thành từng đàn tập trung ở tầng tán thấp các rừng tre, nứa, mai, luồng, diễn.

Dự báo, do thời tiết thuận lợi, trứng châu chấu sẽ tiếp tục nở mạnh trong những ngày tới, các ổ chấu chấu non sẽ phát tán ra diện rộng. Chấu chấu trưởng thành có khả năng di chuyển nhanh và sức phá hại lớn, chúng ăn và phá trụi lá khiến cây trơ cành, khô héo và chết. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, diện tích nhiễm chấu chấu sẽ cao hơn so với năm trước.

Được biết, năm 2008 là năm đầu tiên huyện Đoan Hùng xuất hiện loài châu chấu tre lưng vàng, với 250 ha tre, mai, luồng bị phá hại.

UBND huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo các xã huy động cán bộ cơ sở, các chủ rừng tiến hành điều tra, phát hiện diện tích bị châu chấu gây hại, tổ chức phòng trừ kịp thời. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đã chuyển về huyện sáu máy phun động cơ, cấp thuốc bảo vệ thực vật để phun, diệt các ổ châu chấu non; các xã hỗ trợ tiền xăng và tổ chức cho chủ rừng phun phòng trừ không để dịch châu chấu lan rộng.

Việt Anh

Có thể bạn quan tâm