Phụ nữ Thủ đô chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

NDO - Khi cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều tổn thất nặng nề, phụ nữ Thủ đô với tinh thần “tương thân, tương ái” và trách nhiệm với cộng đồng đã tích cực tham gia phòng chống bão, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão.
Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm quét dọn vệ sinh môi trường sau bão số 3.
Phụ nữ quận Bắc Từ Liêm quét dọn vệ sinh môi trường sau bão số 3.

Tại quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Tây Hồ và các huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, Đông Anh, Thanh Trì, Thạch Thất, Phú Xuyên..., sáng 8/9, các hội viên phụ nữ đã đồng loạt ra quân cùng nhân dân vệ sinh môi trường, quét dọn đường xá, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa sau bão số 3.

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên, để ứng phó với bão số 3, Hội đã cùng với hệ thống chính trị thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, diễn biến cơn bão. Phối hợp sẵn sàng triển khai phương án chằng chống nhà cửa, công trình cắt tỉa, giải tỏa cây đổ ứng phó mưa to, gió lớn, bảo đảm an toàn về người, tài sản. Nắm bắt, rà soát, hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do bão, phương án hỗ trợ bảo đảm đời sống, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường.

Phụ nữ Thủ đô chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 ảnh 1

Hội viên phụ nữ cùng nhau làm sạch các tuyến đường sau cơn bão.

Sáng nay, hơn 750 cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Long Biên đã tham gia vệ sinh môi trường, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ công tác cắt tỉa, dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường, ngõ, trường học, nhà văn hóa, khu di tích, sân chơi trên địa bàn quận và thăm, tặng quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Tại quận Ba Đình, 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ đều ứng trực phòng, chống bão. Quận Hội cũng chỉ đạo các cơ sở Hội sẵn sàng tham gia xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra; tích cực phối hợp lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn trong bão.

Ngay khi bão số 3 đi qua, các cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Ba Đình đã xuống đường tham gia tổng vệ sinh đường phố, phối hợp khắc phục hậu quả sau bão, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Phụ nữ Thủ đô chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 ảnh 2
Phụ nữ quận Tây Hồ tích cực tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Tại quận Tây Hồ, Hội Phụ nữ từ quận tới cơ sở đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố và quận, thường xuyên tuyên truyền tới hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn về công tác phòng tránh bão.

Trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã tham gia vận động các hộ dân cư trú tại khu tập thể, nhà nguy hiểm (phường Thụy Khuê, Tứ Liên... và các hộ sống trên thuyền tại phường Phú Thượng ) về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hỗ trợ các hộ dân các bữa ăn và vật dụng cần thiết.

Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì cũng ra quân hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng của bão số 3, trong đó có nhiều gia đình bị lật mái tôn, vỡ đồ đạc trong nhà, mưa dột hỏng đồ đạc,.. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã giúp bà con chuyển đồ tới nơi khô ráo và dọn dẹp nhà cửa; cùng lực lượng chức năng dọn cây đổ để lưu thông đường xá và vệ sinh môi trường sau bão.

Tại huyện Đông Anh, từ ngày 6/9, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trên địa bàn đang thực hiện mô hình chăn nuôi trên đất nông nghiệp di chuyển người về khu dân cư, hỗ trợ người dân rào chắn chuồng trại.

Hội cũng đã rà soát các trường hợp phụ nữ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nhập cư, nữ công nhân làm thuê tại các công trình, dự án trên địa bàn... để sẵn sàng phương án hỗ trợ; phối hợp bố trí chỗ ở tạm thời lánh bão cho người dân cần di chuyển tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhà văn hóa, gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phụ nữ Thủ đô chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 ảnh 3
Phụ nữ tại các quận, huyện thăm hỏi, động viên người dân, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái".

Đêm 7/9, trong mưa bão, cán bộ, hội viên phụ nữ quận Đống Đa đã cùng lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của quận đưa người dân từ các tập thể cao tầng có nguy cơ sập đổ về nơi tránh trú an toàn

Trong khi đó, phụ nữ quận Hoàng Mai tích cực tham gia công tác phòng, chống bão; thăm hỏi gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng; hậu cần chăm lo công tác di dời các hộ dân đến khu vực an toàn và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ trực chốt.