Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3

NDO - Sáng 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban nhân dân 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa trở ra phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh đổ bộ vào miền bắc gây hậu quả nghiêm trọng; tuy nhiên, hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lũ, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, gây ra sạt lở, sụt lún, lũ ống, lũ quét. Hội nghị này nằm sơ bộ đánh giá tình hình công tác dự báo có sát, "đúng, trúng" kịp thời không? Với dự báo như vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, cho nhân dân biết thực hiện "4 tại chỗ" như thế nào? Công tác ứng phó ở cả ở Trung ương và địa phương như thế nào? Hậu quả để lại như thế nào?

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải khắc phục hậu quả trong thời gian ngắn nhất có thể? Rút ra bài học gì trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, trong đó cả công tác ứng trực, sẵn sàng phản ứng trong điều kiện nước ta là nước nhiệt đới gió mùa, thường xuyên có bão? Về lâu dài thì như thế nào, phải tiến hành những biện pháp gì có tính chất lâu dài, chiến lược như đê điều, chống sụt lún, hay vấn đề nhân dân ở miền núi thường sống ở địa hình phức tạp hay bị sạt lở, lũ ống, lũ quét. Điều này đặt ra liệu có dự báo để sơ tán nhân dân không? Hậu quả bão gây ra mất điện làm ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất công nghệ cao; hệ lụy nữa là sóng viễn thông bị ảnh hưởng. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các nhà mạng liên kết chia sẻ kết nối mạng viễn thông để bảo đảm sóng viễn thông phục vụ công tác chỉ huy, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đây cần đánh giá công tác điều phối lực lượng, phản ứng như thế nào? Đây là những bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng yêu cầu cần rà soát ngay, có hỗ trợ cho các địa phương, các gia đình có người thiệt mạng..., là những vấn đề cần phải làm ngay. Trong lúc này, người dân đang phải chịu thiệt hại, mất mát nhà cửa, người thân. Do đó, Hội nghị phải bàn với tinh thần khẩn trương, sau đó báo cáo Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai ngay các công việc phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Hòa Bình và Hồ Đức Phớc đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Hội nghị này đánh giá lại công tác phòng, chống lụt bão, đánh giá hậu quả và giải pháp khắc phục, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan người dân, sản xuất, kinh doanh, ứng phó những vấn đề sạt lở, sụt lún có thể diễn ra trong những ngày tới. Thủ tướng mong các cơ quan chức năng, địa phương chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai.

* Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thiệt hại bước đầu (cập nhật đến 7 giờ sáng 8/9): do trời tối, sóng to, gió lớn và mất điện, mất liên lạc nên các địa phương chưa thống kê chính xác được. Trước mắt, sơ bộ một số thiệt hại bước đầu như sau:

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 4

Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thanh Hóa trở ra phía bắc (Ảnh: Trần Hải).

Về người: 9 người chết (Hòa Bình 4, Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1); 186 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10); 25 tàu xi-măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh; Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng. Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội...

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 5

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Về nông nghiệp: 121.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại (tập trung tại Thái Bình: 76.345ha; Hải Phòng: 6.750ha; Hải Dương 11.200ha; Bắc Ninh: 11.009ha; Hà Nội: 6.218ha; Nam Định: 2.800ha; Hưng Yên: 11.923 ha; Hà Nam: 7.418ha, Hà Nội: 6.218ha, Bắc Ninh: 8.977ha,...); 5.027ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng: 1.000ha; Thái Bình: 1.385ha, Hưng Yên 1.818ha,...); trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh). Vào khoảng 0 giờ 5 phút sáng 8/9, tại Xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra vụ sạt lở đất vào 1 hộ gia đình làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 6

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Về những công việc triển khai tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị: hiện nay, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, song hoàn lưu của bão còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi đến 350mm.

Để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, đồng thời triển khai ứng phó với mưa lớn sau bão, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương, trong đó: Đối với vùng đồng bằng, ven biển, do vẫn còn sóng to, gió lớn nên tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm biển; kiên quyết không để người dân quay trở lại trên tàu cá, các lồng, bè, chòi canh khi chưa bảo đảm an toàn. Triển khai tất cả các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các tầu thuyền bị đứt neo trôi dạt và người còn mất tích trên biển; tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện các chính sách đối với các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương; tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả do bão gây ra; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; ưu tiên nguồn lực được hỗ trợ sửa chữa trường học, bệnh viện; hỗ trợ, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp để đưa học sinh trở lại lớp học; dọn dẹp, xử lý môi trường bảo đảm ngăn chặn để không phát sinh dịch bệnh sau bão.

Tập trung vận hành các trạm bơm và hệ thống công trình thủy lợi để tiêu úng cứu diện tích lúa và hoa mầu bị ngập; chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống để khôi phục sản xuất ngay sau bão. Tập trung vận hành tiêu úng cho các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Tập trung khắc phục ngay sự cố hệ thống lưới điện, thông tin,... để sớm cung cấp điện phục vụ tiêu úng và sinh hoạt của người dân.

Nhanh chóng hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 ảnh 8

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Đối với khu vực miền núi phía bắc: triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngẩm, trân, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông; kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân chủ động nắm bắt, phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 8 đến 9/9, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía bắc, với lượng mưa trung bình 24 giờ có thể lên tới 100-150mm, có nơi có thể trên 200mm. Nguy cơ cao xảy lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương, trong đó đặc biệt cần lưu ý:

Các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt tại các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội; nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Quảng Ninh (12 huyện/thị xã), Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (6 huyện), Thái Nguyên (9 huyện), Bắc Giang (8 huyện), Vĩnh Phúc (5 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (9 huyện), Tuyên Quang (6 huyện), Yên Bái (9 huyện), Sơn La (8 huyện), Lai Châu (3 huyện), Lào Cai (4 huyện), Thanh Hóa (10 huyện).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các đơn vị dự báo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa, lũ tại các khu vực nêu trên và cung cấp thông tin chi tiết, kịp thời cho các cơ quan phòng, chống thiên tai của Trung ương và các địa phương để có biện pháp chỉ đạo, điều hành, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức các đoàn công tác gọn nhẹ đi một số tỉnh ở miền bắc để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác ứng trực và chỉ đạo, dự báo tình hình cơ bản đáp ứng yêu cầu; các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã tập trung vào cuộc quyết liệt; công tác truyền thông cũng làm tốt. Tuy nhiên, thiệt hại do bão rất lớn, theo thống kê ban đầu, đến nay hơn 10 người thiệt mạng, mất tích 13 người, bị thương hơn 200 người; về tài sản chưa thống kê hết, nhưng thiệt hại rất lớn.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ chốt đến các gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu thiệt hại, mất mát về người và tài sản do cơn bão số 3; biểu dương Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương các bộ ngành, địa phương, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lực lượng Công an, Quân đội, các bộ, ngành liên quan như Công thương, Giao thông vận tải, các ngành điện, nước, viễn thông đã cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả; biểu dương và hoan nghênh các cơ quan chuyên môn.

Thủ tướng cảm ơn nhân dân, doanh nghiệp cơ bản chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan có thẩm quyền, địa phương, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; tham gia phòng, chống thiên tai một cách tự giác, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Về mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu tập trung cứu người, rà soát số người mất tích; tập trung cao độ lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ các địa phương; cứu trợ những người bị thương nặng; giải quyết hậu sự những người tử vong do bão.

Mục tiêu nữa là không được để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, chỗ ở, nơi nương tựa, không để các cháu học sinh không được đến trường, không để người bệnh không có chỗ khám bệnh; khắc phục sự cố về điện, nước, viễn thông và các dịch vụ thiết yếu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ cần thiết của người dân; khẩn trương thống kê thiệt hại chính xác, khách quan, từ đó có giải pháp phù hợp, kịp thời; tập trung phòng chống hoàn lưu sau bão như mưa lũ, sạt lở.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành liên quan chủ động tích cực khắc phục hậu quả sau bão; các Bộ: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng hướng dẫn quy định, giải quyết, nếu vượt thẩm quyền báo cáo cấp trên. Các bộ: Quốc phòng, Công an, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục ứng trực, sẵn sàng kịp thời ứng cứu sau bão nhất là sạt lở, sụt lún…

Công tác dự báo và truyền thông phải duy trì cho đến khi bão, mưa lũ kết thúc; hướng dẫn kỹ năng cho người dân phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương, các bộ, ngành theo thẩm quyền có dự trữ về phòng chống lụt bão thiên tai thì xử lý ngay về tài chính, vật tư để khôi phục hoạt động bình thường cho sản xuất, kinh doanh.

Các địa phương có dự trữ theo quy định chung của Đảng, Nhà nước thì trước hết xuất cấp dự trữ để lo cho người dân không được thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, các cháu học sinh không được thiếu học, người bệnh không được thiếu chỗ khám bệnh; đề xuất Trung ương hỗ trợ; trước mắt hỗ trợ Hải Phòng, Quảng Ninh một phần kinh phí để khắc phục hậu quả bão; công tác này phải làm xong trước 18 giờ ngày 8/9, không được chậm trễ, phải quyết ngay để hỗ trợ các địa phương.

Sau đó, phải rà soát, thống kê thiệt hại chính xác, tránh lãng phí, tiêu cực; thống kê các tài sản bị thiệt hại phải khách quan, trung thực, tránh tiêu cực. Tập trung khắc phục ngay các trường học, lớp học; kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương bị thiệt hại trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Các địa phương thống kê cần bao nhiêu gạo hỗ trợ thì xuất cấp từ kho dự trữ, bảo đảm chính xác, “cần bao nhiêu xuất bấy nhiêu, không được chần chừ”, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng nêu rõ, về bài học kinh nghiệm, đó là phải lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát, nắm chắc tình hình, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phải tích cực vào cuộc, không được lơ là công việc; phải quyết liệt, dứt điểm, kiên trì, kiên định, ví dụ phải kiên quyết kêu gọi ngư dân đánh bắt hải sản phải vào bờ.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải chấp hành nghiêm các chỉ đạo cấp có thẩm quyền; phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong phòng, chống thiên tai; huy động lực lượng tại chỗ triệt để với phương châm "4 tại chỗ"; có tập huấn, diễn tập thường xuyên, sát tình hình, dự trữ trên tinh thần phải nhiều hơn để lúc cần là có ngay.

Công tác truyền thông phải tiếp tục được làm tốt; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ; đồng thời xử lý những nơi để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do chần chừ, thiếu kiên quyết.