Phụ nữ Đà Nẵng gặp mặt - Đối thoại tháng 10

NDO - Ngày 17/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Gặp mặt - Đối thoại Tháng 10 giữa lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tham quan Phòng Truyền thống.
Đại biểu tham quan Phòng Truyền thống.

Tại chương trình, các hội viên đã nêu 27 ý kiến xoay quanh 6 vấn đề: về phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em; vấn đề trật tự đô thị, việc nhiều người bán hàng tự phát xung quanh chợ ảnh hưởng đến nữ tiểu thương; chế độ chính sách cho cán bộ Hội; vấn đề liên quan đến đời sống của nữ công nhân; chương trình “Mẹ đỡ đầu” và các vấn đề liên quan đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Mỗi ý kiến tại diễn đàn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tâm huyết, trách nhiệm của các cấp Hội cho công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ chủ trì và đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của chị em.

"Chúng tôi đã nghe được những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm đi từ cơ sở để chúng tôi có thêm thông tin trong công tác phối hợp Hội phụ nữ góp phần phát triển kinh tế, xã hội nói chung, cũng như giúp cho Hội ngày càng phát triển.

Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tiếp thu tất cả những kiến nghị, đề xuất của Hội để chia sẻ, thống nhất trong các chương trình phối hợp. Chúng tôi mong muốn, Hội phụ nữ thành phố tiếp tục chung tay cùng thành phố trong tất cả các chương trình, dự án, kế hoạch, để chúng ta thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, xã hội.

Mong các chị em từ cơ sở đến thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; cùng nhau xây dựng tổ chức hội, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp của mình; chung tay xây dựng thành phố chúng ta ngày càng an bình, văn minh, hiện đại", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Phụ nữ Đà Nẵng gặp mặt - Đối thoại tháng 10 ảnh 1

Tri ân các Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đã có thời gian công tác, cống hiến cho tổ chức Hội.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam cho các đồng chí Lãnh đạo thành phố; tri ân 14 chị là Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đã có thời gian công tác, cống hiến cho tổ chức Hội từ 15 năm trở lên, trong đó 2 chị là 20 năm, 2 chị 19 năm và rất nhiều các chị khác đã cống hiến 17,18 năm.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khánh thành Phòng truyền thống - nơi lưu giữ, giáo dục về truyền thống tự hào, vẻ vang của các thế hệ phụ nữ qua các thời kỳ.

Tại đây, "tái hiện" phong trào phụ nữ từ trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Phụ nữ Đà Nẵng tham gia xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Phụ nữ thành phố Đà Nẵng thời kỳ lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); và Phụ nữ Đà Nẵng trong thời kỳ xây dựng và phát triển quê hương (1975-nay).