Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ

NDO - Sáng 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao giải Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023.
Lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương 33 dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và các tác giả dự án được giải của cuộc thi. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, với nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp quan trọng vào Phong trào khởi nghiệp, mục tiêu bình đẳng giới quốc gia và sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng biểu dương sự hưởng ứng tích cực, hỗ trợ, đồng hành của các chuyên gia, các nhà khoa học và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng đối với một phong trào, một hoạt động hết sức ý nghĩa này. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả xã hội đối với việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trong đó phụ nữ - chiếm hơn 50% dân số, gần 48% lực lượng lao động của đất nước ta - được đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện.

 Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, đối với Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, qua báo cáo, các hoạt động của Đề án do Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức đã bắt kịp với xu thế đổi mới, sáng tạo, đồng thời mang tính nhân văn sâu sắc, đạt nhiều kết quả tích cực. Các Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, với nhiều chủ đề khác nhau đã khẳng định sự năng động, đổi mới không ngừng của tổ chức Hội, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp không chỉ góp phần to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, mà còn có những tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề xã hội, góp phần ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

 Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải đặc biệt tặng dự án xuất sắc trong cuộc thi. (Ảnh: Trần Hải)

Để thực hiện thành công mục tiêu của Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp...

Những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp không chỉ góp phần to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, mà còn có những tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề xã hội, góp phần ổn định chính trị-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, trong đó lưu ý hệ sinh thái riêng cho phụ nữ khởi nghiệp. Mở rộng phạm vi hoạt động và đối tượng thụ hưởng của các Quỹ đầu tư khởi nghiệp các cấp để ngày càng có nhiều phụ nữ được tiếp cận với các Quỹ, bảo đảm nguồn lực để hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, hợp tác quốc tế cho các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ thông qua các diễn đàn, hội chợ, các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư..

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hiệu quả, thiết thực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; chú trọng tổ chức các phong trào, diễn đàn, hoạt động biểu dương, tôn vinh nhằm khích lệ, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ; tích cực vận động sự tham gia hưởng ứng, hỗ trợ, đồng hành của các ngành, các cấp và các thành phần trong xã hội đối với phong trào khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ cả nước.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nói riêng và hỗ trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ nói chung.

Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp cùng chung tay, chung sức đồng hành, hỗ trợ phụ nữ trong khởi nghiệp, kinh doanh, đổi mới sáng tạo.

Với đức tính chịu thương, chịu khó, bền bỉ, nỗ lực phấn đấu vươn lên, với tinh thần lao động cần cù, hăng say, năng động, đổi mới, với sức mạnh và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, ngọn lửa nhiệt huyết khởi nghiệp của những phụ nữ có dự án khởi nghiệp ngày hôm nay sẽ được lan tỏa rộng khắp, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến, đóng góp trong các tầng lớp phụ nữ.

Sẽ ngày càng có nhiều nữ doanh nhân, hợp tác xã của phụ nữ đứng tên trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và của thế giới; đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, bao trùm, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

 Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao hoa tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2023, Hội đã chọn chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, với mục tiêu lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hình thành từ nguồn tài nguyên bản địa của các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Đồng thời, tiếp tục lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa, truyền thống đặc sắc, phong phú ở mọi vùng miền, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ độc đáo, có giá trị thương mại cao, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây chính là giá trị và ý nghĩa cốt lõi mà Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 hướng tới.

 Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ ảnh 4

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao giải Nhất tặng các tác giả. (Ảnh: Trần Hải)

Ngay sau khi phát động, Cuộc thi năm nay đã nhận 2.024 dự án tham gia Cuộc thi. Qua các vòng thi bán kết, chung kết cấp vùng bắc, trung, nam, với sự làm việc trách nhiệm, nghiêm túc và minh bạch của Ban Giám khảo, đã có 33 Dự án xuất sắc được chọn vào vòng chung kết toàn quốc. Đây là các dự án đại diện cho hàng chục nghìn dự án khởi nghiệp đã được các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ qua các năm, tạo nên một phong trào khởi nghiệp thiết thực, sôi động, rộng khắp.

Các dự án đạt giải cao năm nay, ngoài việc sử dụng chính những tài nguyên bản địa, còn tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương, có tiềm năng thay đổi lĩnh vực ngành nghề sản xuất của người dân, có đóng góp vào giá trị thặng dư và sản phẩm hướng tới vươn tầm quốc tế.

Cuộc thi năm nay đã nhận 2.024 dự án tham gia Cuộc thi. Qua các vòng thi bán kết, chung kết cấp vùng bắc, trung, nam, với sự làm việc trách nhiệm, nghiêm túc và minh bạch của Ban Giám khảo, đã có 33 Dự án xuất sắc được chọn vào vòng chung kết toàn quốc.

“Đặc biệt, chúng tôi vô cùng xúc động với những tác giả dự án là phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đã luôn ấp ủ, nuôi dưỡng trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, niềm đam mê cháy bỏng và nghị lực phi thường vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn, để khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội bằng những ý tưởng dự án khởi nghiệp vô cùng ý nghĩa, giàu tính nhân văn”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ.

 Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động Cuộc thi. (Ảnh:Trần Hải)

Để tiếp nối thành công của Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023, tại buổi lễ , Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024, với chủ đề: “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có những sáng kiến xuất sắc trong việc cải thiện quy trình sản xuất; hay các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ mới sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, các sản phẩm thân thiện với môi trường...

Qua đó, nâng cao nhận thức của phụ nữ về kinh tế xanh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.