Tại xóm Cốc Chùa, thôn Mỗ Xã, xã Phú Nam An có một trang trại rộng với hồ nuôi thủy sản và vườn cây ăn trái khiến ai qua đây cũng phải khen. Đó là trang trại của anh Nguyễn Đức Lâm. Vừa kiểm tra lượng phấn hoa của giống nhãn muộn Khoái Châu, chủ trang trại vừa trò chuyện. Khu vực này trước kia là vùng khó canh tác, anh đấu thầu để làm kinh tế theo hướng VAC, nhưng do diện tích phân tán, nhỏ lẻ bởi mỗi gia đình sử dụng vài mảnh, nhiều năm không phát triển được. Mấy năm trước, nhờ việc xã tổ chức dồn điền đổi thửa (DĐĐT), khu đất được quy hoạch để xây dựng các mô hình trang trại, anh mạnh dạn hoán đổi diện tích canh tác, nhận thêm đất ở khu vực này để mở rộng quy mô lên 2,3 ha, kết hợp trồng rau màu, nuôi ba ba, trồng bưởi Diễn, nhãn trái vụ,... Thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Nam An Lê Văn Bộ, trang trại của anh Lâm là một trong nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của xã được hình thành sau DĐĐT.Xã Phú Nam An có hơn 1.100 hộ dân, chủ yếu là làm nông nghiệp, nhưng do diện tích manh mún, giao thông nội đồng, mương tiêu xuống cấp, cho nên thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao... Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy xã đặt mục tiêu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đưa Phú Nam An thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khâu đột phá là quy hoạch lại đồng ruộng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với Phú Nam An, do vị trí, điều kiện thổ nhưỡng không đồng đều, những hộ có đất ở nơi thuận lợi để trồng màu không muốn dồn đổi với những gia đình có ruộng trũng, trồng lúa. Nhiều hộ đã nhận thầu từ trước để nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hay một số gia đình có nhiều mảnh ruộng nằm sát trục đường huyện, cũng không muốn, bởi theo họ, DĐĐT sẽ bị thiệt thòi.
Vậy làm thế nào để tất cả người dân ủng hộ và tự giác DĐĐT? Đồng chí Lê Văn Bộ cho biết, sau khi nắm tình hình, Đảng ủy xã phân công cán bộ lãnh đạo cùng đại diện tiểu ban DĐĐT các thôn tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp bàn với nhân dân; chỉ đạo các chi bộ đưa DĐĐT vào nội dung sinh hoạt chuyên đề; nêu cao trách nhiệm, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vận động gia đình ủng hộ. Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề về DĐĐT, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, chỉ đạo UBND xã và các chi bộ, ngành, đoàn thể có nhiều hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của DĐĐT, tạo sự thống nhất trong toàn xã. Các phương án, kế hoạch DĐĐT được xã công khai tại các cuộc họp dân để bà con tham gia ý kiến, dân chủ bàn bạc và thống nhất cách dồn đổi sao cho thấu tình, đạt lý, vừa giảm tỷ lệ bình quân số mảnh, thửa/hộ, vừa để hộ nào cũng có một mảnh cấy lúa và một mảnh trồng màu. Nhờ đó, chỉ vài tháng sau, việc DĐĐT ở Phú Nam An hoàn thành.
Trực tiếp đi tuyên truyền, vận động người dân xây dựng NTM, đồng chí Vũ Minh Chính, đảng viên Chi bộ thôn Tân Thôn cho biết thêm: Trong quá trình DĐĐT, bà con các thôn, xóm còn hiến hơn 52 nghìn m 2 đất (bình quân mỗi người hiến 14 m2 ), góp tiền, ngày công để sửa chữa, nâng cấp và bê-tông hóa nhiều tuyến đường thôn, xóm, giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng mương máng, mở rộng các tuyến bờ vùng, bờ thửa phục vụ sản xuất. Bác Lê Văn Thạch, một người dân ở đây khẳng định, đường sá thuận tiện, việc đi lại, sản xuất, thu hoạch, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn, bà con vừa tiết kiệm thời gian, sức khỏe và chi phí sản xuất. Năm nào diện tích gieo trồng của xã cũng đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa được hơn 61 tạ/ha, bình quân mỗi người là 550 kg.
Từ kết quả DĐĐT và hiệu quả bước đầu trong sản xuất của một số gia đình cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Phú Nam An tiếp tục ra nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp. Xã dồn sức lãnh đạo, tập trung tổ chức thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con áp dụng KHKT tiến bộ vào sản xuất, nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao. Cứ mỗi dịp đầu năm, Đảng ủy xã Phú Nam An vẫn duy trì buổi gặp mặt cán bộ xã qua các thời kỳ, các đảng viên đã được nhận huy hiệu Đảng, nhằm trao đổi, tranh thủ ý kiến, góp ý về đường hướng và giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như làm thế nào để phát triển, hoàn thiện các mô hình sản xuất, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, xây dựng NTM,...
Để cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, Phú Nam An mở nhiều lớp đào tạo nghề truyền thống, như làm mây song, giang đan xuất khẩu,... khuyến khích, thu hút hàng nghìn học viên tham gia, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa bảo đảm tính cạnh tranh trên thị trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông nhàn. Theo Chủ tịch UBND xã Phú Nam An Đỗ Văn Phòng, hiện có gần một nửa số lao động phi nông nghiệp. Nhiều hộ vừa phát triển kinh tế nông nghiệp, vừa tranh thủ tham gia các nghề khác. Do đó, không ít gia đình có thu nhập vài trăm triệu đồng/năm, nhiều hộ thoát nghèo, trở nên khá, giàu, có thêm điều kiện cho con học hành, xây nhà khang trang, sắm nhiều tiện nghi hiện đại. Thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ có 8,3 triệu đồng (năm 2010) đã tăng lên 26,3 triệu đồng (năm 2014), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%.
Kinh tế phát triển, việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã trở thành tiêu chí thi đua trong các gia đình, dòng họ, thôn, xóm. Hiện, 85% số hộ và ba trong tổng số năm thôn trong xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa. Tháng 1-2015, Phú An Nam được công nhận xã NTM.