Phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng

Những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Vào khoảng 7 giờ 44 phút sáng 13/5, tại nhà số 24, phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Ðông đã xảy ra vụ hỏa hoạn hết sức nghiêm trọng làm bốn người trong cùng một gia đình tử vong.
0:00 / 0:00
0:00

Trước đó, vào trưa 6/5, một đám cháy bất ngờ bùng phát ở bãi trông giữ phương tiện tại địa chỉ số 35, 37 phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy. Ðám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó, nhưng đã gây hư hỏng năm xe ô-tô và một số xe máy. Theo thống kê, trong quý I/2023, địa bàn thành phố xảy ra 81 vụ cháy. Còn trong khoảng ba năm gần đây, xảy ra 1.152 vụ cháy khiến 41 người chết, 65 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 76,5 tỷ đồng, 28ha rừng.

Ðể ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc trong cháy, nổ, nhất là vào mùa nắng nóng, Công an thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, cùng người dân và lực lượng chữa cháy cơ sở chủ động phòng ngừa, không để phát sinh cháy, nổ ngay từ ban đầu. Lực lượng chức năng đưa ra nhiều khuyến cáo trên các website, trang mạng xã hội kết nối với cộng đồng để người dân biết và phòng tránh.

Thành phố cũng đang triển khai xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Ðiểm chữa cháy công cộng”, tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các hộ gia đình kết hợp nhà ở với sản xuất, kinh doanh ở 30 quận, huyện, thị xã. Tại các địa phương, mô hình tuyên truyền, vận động hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai hơn một năm qua.

Ðại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: Trước mắt, để giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ tại các chung cư, nhà tập thể cũ, nhà riêng… công an quận, huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy để nâng cao tính chủ động, khả năng phối hợp, ứng phó, xử lý khi có sự cố cháy, nổ, tổ chức hướng dẫn người dân mở lối thoát nạn thứ hai tại ngôi nhà của mình như cắt lồng sắt “chuồng cọp”, chuẩn bị sẵn thang dây để thoát nạn khi xảy ra cháy, hướng dẫn lắp đặt cảnh báo, dùng thiết bị điện, sử dụng gas an toàn… Ðặc biệt với người dân, khi xảy ra cháy nổ cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn, báo mọi người chung quanh để cùng kịp thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó nhanh chóng báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số 114.