Qua 10 năm hoạt động, Phòng khám Quân dân y, đóng chân tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã khám và điều trị cho hàng trăm ngàn lượt người. Chỉ tính chín tháng đầu năm nay, phòng khám đã khám và điều trị cho 21 ngàn lượt người, trong đó số đông là người nghèo.
Có mặt tại Phòng khám Quân dân y vào buổi trưa với cái nắng cháy da của mùa khô ở vùng Đông Nam bộ, nhưng phòng khám vẫn còn rất đông người dân đến khám và điều trị bệnh.
Bà Son, người dân nước bạn Campuchia sinh sống tiếp giáp biên giới Việt Nam năm nay đã 70 tuổi, nhưng bà vẫn lặn lội vượt qua hơn 20km để đến đây khám bệnh. Bà cho biết: “Rất nhiều người dân Campuchia qua đây khám và điều trị bệnh, bởi ở đây đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo. Bản thân tôi đã qua đây khám và chữa bệnh nhiều lần và thấy hiệu quả rất rõ rệt. Tôi rất cám ơn đội ngũ y, bác sỹ ở đây”.
Cũng đã nhiều lần điều trị bằng phương pháp châm cứu tại Phòng khám Quân dân y, lần này bà Huỳnh Thị Nhành, ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, (Tây Ninh) đến đây để châm cứu điều trị bệnh nhức đầu, khó ngủ. Đang nằm trên giường bệnh với những kim châm được bác sỹ châm cứu trên cơ thể, bà Nhành xúc động kể: “Tôi bị tai nạn giao thông cách đây khoảng một năm. Sau khi điều trị tại bệnh viện về, chân của tôi co giãn không được, đi đứng cũng không được. Tôi đến đây châm cứu hơn nửa tháng, với sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y, bác sỹ Phòng bệnh Quân dân y, bệnh của tôi đã khỏe hẳn, đi đứng bình thường. Mấy hôm nay tôi thấy nhức đầu, khó ngủ, mới châm cứu vài lần thấy bệnh thuyên giảm rất nhiều”.
Ông Nguyễn Tiến Quân, Bí thư Đảng ủy xã Thái Bình, huyện Châu Thành (Tân Ninh) cho rằng: “Phòng khám thường xuyên phối hợp với địa phương để khám và điều trị cho người nghèo của xã, cũng như rất nhiều người nghèo nước bạn Campuchia sinh sống tiếp giáp biên giới Việt Nam. Tác phong của đội ngũ y, bác sỹ rất ân cần, được bà con rất quý mến”.
Quý mến, cảm kích mà người dân dành cho đội ngũ y, bác sỹ của Phòng khám Quân dân y không chỉ là tác phong của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” mà còn là chuyên môn cao trong công tác điều trị cho nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo. Trong đó, phòng khám đã điều trị thành công ca bệnh khá nặng cho bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn (15 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở ấp Cây Siềng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành (Tây Ninh). Tuấn phải nghỉ học sớm đi bán vé số và chẳng may bị tai nạn giao thông, di chứng để lại bị liệt toàn thân, mọi hoạt động sinh hoạt đều được mẹ nâng đỡ.
Cũng do hoàn cảnh khó khăn, gia đình em không có điều kiện chữa trị vì vậy bệnh của Tuấn ngày càng nặng. Biết được hoàn cảnh của em, Phòng khám Quân dân y nhận em vào điều trị miễn phí. Sau hơn ba tháng điều trị bằng phương pháp châm cứu, bấm huyệt và vật lý trị liệu, em đã đi lại được và tiếp tục đi bán vé số phụ giúp gia đình.
Còn với chị Nguyễn Thị Nương (48 tuổi), bị hội chứng cổ- vai- gáy dẫn đến tê tay, mất cảm giác, cử động tay rất khó khăn. Mặc dù đã điều trị nhiều nơi ở các bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng bệnh không giảm. Sau khi được điều trị hơn một tháng tại phòng khám bằng phương pháp vật lý trị liệu, kết hợp châm cứu, sức khoẻ của chị đã trở lại bình thường.
Đó chỉ là hai trong số nhiều trường hợp điển hình về kết quả điều trị bệnh cũng như về công tác dân vận, vận động quần chúng được người dân đánh giá cao và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Vì vậy, đến nay uy tín và “thương hiệu” Phòng khám Quân dân y được nhân dân địa phương rất tin cậy, đồng thời là một điểm sáng trong hoạt động Quân dân y kết hợp.
Đại úy – Bác sỹ Nguyễn Thuế Lượng, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 24 quân y, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) cho biết: “Thực hiện Chương trình 12 quân dân y kết hợp làm công tác dân vận hàng năm, phòng khám tổ chức nhiều đợt, với nhiều tổ quân y trực tiếp xuống các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ kháng chiến cũ để khám và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn. Do đơn vị đóng quân trên địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế có nhiều hạn chế, nên đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đối với các trường hợp người nghèo, người lớn tuổi và trẻ em, khi đến khám, điều trị, phòng khám miễn phí viện phí. Các trường hợp còn lại, phòng khám chỉ thu một phần phí khám, chữa bệnh chỉ bằng 1/3 giá quy định của Sở y tế địa phương”.
Mặt dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, lực lượng quân y mỏng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm “vì nhân dân phục vụ”, trong thời gian tới, đội ngũ y, bác sỹ Phòng khám Quân dân y, Tiểu đoàn 24 quân y, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục trau dồi, rèn luyện để “Sáng về y đức, thành thục về y thuật và vững vàng về y lý”, qua đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Người dân nghèo khám bệnh tại Phòng khám Quân dân y
Bà Huỳnh Thị Nhành, ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh (Tây Ninh) đang điều trị tại Phòng khám Quân dân y