Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#phòng chống dịch
Có 111 kết quả
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Nhằm kịp thời kiểm soát và dập tắt các ổ dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng làm ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi.
Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không lơ là trước biến thể mới BA.3.2 của virus SARS-CoV-2, đồng thời tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch kịp thời
Sáng 10/2, ông Nguyễn Chí Thanh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 1.000 con gà bị dịch cúm gia cầm H5N1 buộc phải tiêu hủy. Các đơn vị, địa phương đang chủ động giám sát, triển khai biện pháp ngăn lây sang người.
Nhằm bảo đảm an toàn, chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah cho cán bộ nhân viên hàng không và hành khách đi tàu bay qua đường hàng không, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống không để dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, thành phố Hải Phòng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịch bản ứng phó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập vào nước ta, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026 là thấp nhưng không loại trừ khi có sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân, khách du lịch hoặc mầm bệnh lây truyền từ sự di cư của động vật hoang dã.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah.
Chiều 16/1, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ ra quân đáp ứng y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là hoạt động quan trọng nhằm chủ động triển khai các phương án bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu y tế trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026; tổ chức sẵn sàng thường trực để đáp ứng kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong kỳ nghỉ lễ, nhất là các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu.
Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp mới đây với nhiều điểm mới.
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân-Động lực tăng trưởng mới” đã vinh danh nhiều sản phẩm, giải pháp tiêu biểu ra đời từ nhu cầu thực tiễn của đời sống. Một trong những sản phẩm được ghi nhận là thiết bị bắt muỗi và bọ gậy Mosla của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Mosla.
Trung bình mỗi năm Việt Nam có 75 người chết do bệnh dại, với chi phí điều trị dự phòng lên tới hơn 300 tỷ đồng cho khoảng 400.000 người. Năm 2024, cả nước ghi nhận 89 ca tử vong do bệnh dại, tất cả đều không tiêm phòng, chủ yếu do chó, mèo lây bệnh.
Đà Nẵng vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 27-31/10, vượt mức đỉnh lũ lịch sử năm 1964. Thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra lên tới hơn 770 tỷ đồng.
Ngoài ổ lỵ trực trùng (Shigella) tại xã Nậm Kè với tổng số ca mắc lũy tích 155 ca, gần đây, tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận 11 ca bệnh rải rác tại hai xã khác là Quảng Lâm và Mường Nhé. Ngành y tế tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng, chống bệnh.
Bộ Y tế vừa thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10, 11 và mưa lũ tại các thành phố trọng điểm.
Trước nguy cơ nhiều dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động giám sát, kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bùng phát, đặc biệt với các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Bão, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến hơn 18 nghìn ngôi nhà ở Thanh Hóa bị ngập nước. Cơ quan y tế tham mưu cho các địa phương chủ động xử lý, bảo đảm vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng, chống các dịch bệnh thường phát sinh sau mưa lũ.
Ngày 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương bảo đảm nguồn nhân lực, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi liên tục ghi nhận số ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng.
Sáng 12/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng mới phát công điện yêu cầu ngành chuyên môn, các địa phương đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Một nghiên cứu do Liên minh vaccine (Gavi) phối hợp Viện Burnet của Australia thực hiện cho thấy, việc triển khai vaccine nhanh chóng giúp giảm đáng kể số ca mắc bệnh và tử vong. Đồng thời cũng chỉ ra, cần phối hợp giữa tiêm chủng khẩn cấp và định kỳ để ngăn ngừa hiệu quả các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương lai.
Singapore cảnh báo dịch chikungunya có thể lan nhanh khi số ca mắc tăng mạnh và yếu tố nhập cảnh vẫn hiện hữu.
Ngày 5/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành chức năng truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm túc thông tin báo chí phản ánh vụ việc ô-tô chở 97 con lợn nhiễm Dịch tả lợn châu Phi được chở từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát và khống chế dịch bệnh.
Ngày 31/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong một tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi tại Xí nghiệp chăn nuôi lợn công nghệ cao ở xã Tân Hội và hộ chăn nuôi tại phường Bình Minh (Tây Ninh).
Ngày 31/7, Tiến sĩ, Bác sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa hỗ trợ tỉnh Nghệ An 416.000 viên khử khuẩn nước và 500 túi đựng nước sạch.
Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các ngành, lực lượng liên quan; các xã, phường, đặc khu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, tại thôn 5, xã Bảo Lâm 1, đã xuất hiện tình trạng lợn chết do nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.