Những thay đổi thời tiết thời gian gần đây khiến số trẻ em bị viêm đường hô hấp, viêm phổi do virus và vi khuẩn tăng vọt. Theo tin từ Khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 bệnh nhi đến khám, trong số đó, trên 30% bệnh nhi được bác sĩ xác nhận là mắc bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi - một tỷ lệ rất cao trong số hàng trăm loại bệnh thường gặp ở trẻ em. Hiện nay các khoa Hô hấp, Sơ sinh, Ðiều trị tích cực của Viện Nhi Trung ương... đều trong tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bệnh quá nặng. Viêm phổi là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, khởi phát đột ngột với các triệu chứng thường gặp là sốt, đau ngực, rét run, đau màng phổi, ho... Tuy rất dễ nhận thấy nhưng trong thời gian đầu, có thể trẻ mắc bệnh vẫn tỉnh táo, ăn uống, vui chơi bình thường nên nhiều gia đình chủ quan, không đưa con đi khám ngay, đến khi biến chứng vào phổi mới mang đến bệnh viện, khiến cho việc điều trị bệnh gặp nhiều khó khăn.
Ðến ngày 11-10, khoa Hô hấp có 140 bệnh nhi nằm điều trị, trong đó 10 bệnh nhi ở thể nặng. Khoa Ðiều trị tích cực có 15 bệnh nhi thì cả 15 đều phải thường xuyên thở máy. Khoa Sơ sinh đang điều trị cho 70 bệnh nhi, có ngày có tới 25 bệnh nhi thở máy. Hiện tại bệnh viện có 25 máy thở, tất cả đều huy động hết. Trung bình mỗi ngày tại bệnh viện có 15-20 bệnh nhi phải thở máy và khoảng 20 bệnh nhi phải thở xi-páp. Ðây cũng là một hiện tượng rất đáng lo ngại, nhất là khi trời chưa lạnh, và thời tiết năm nay có nhiều dấu hiệu bất thường.
Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện cho biết, dù tỷ lệ trẻ em viêm đường hô hấp và viêm phổi tăng vọt như vậy, nguyên nhân gây bệnh viêm phổi, viêm đường hô hấp thu đông năm nay không phải do những biến động bất thường, tác nhân gây bệnh chủ yếu vẫn là do các loại virus cúm đã được biết tới và đã có phác đồ điều trị. Ðiều quan trọng là phát hiện bệnh sớm, đưa trẻ đến bệnh viện đúng lúc để phòng biến chứng.
Thông thường, nếu thấy trẻ chỉ sốt 37-38 độ C và sổ mũi, ho nhẹ, các gia đình hay lẫn với bệnh viêm đường hô hấp trên. Ðể biết chắc chắn trẻ có bị viêm phổi hay không, bố mẹ có thể đếm nhịp thở của con để nhận biết sớm. Trẻ sơ sinh nếu nhịp thở bằng hoặc trên 60 lần/phút, trẻ từ 2 tháng đến một năm tuổi nhịp thở bằng hoặc trên 50 lần/phút, trẻ từ 1 - 5 tuổi nhịp thở bằng hoặc trên 40 lần/phút, thì chắc chắn trẻ đã bị viêm phổi, cần đưa ngay đến bệnh viện chuyên khoa để điều trị kịp thời. Ngoài ra, cần cho trẻ tiêm đủ các loại vác-xin phòng bệnh, ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng, mặc đủ ấm. Tích cực phòng bệnh là một trong những tác nhân quan trọng giảm bớt bệnh viêm phổi, viêm đường hô hấp ở trẻ em.