Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối thoại hợp tác Châu Á lần thứ hai

NDO -

NDĐT - Từ ngày 9 đến 10-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối thoại hợp tác châu Á (HNCC ACD) lần thứ 2 tại Bangkok, Thái-lan.

Toàn cảnh phiên khai mạc ACD.
Toàn cảnh phiên khai mạc ACD.

Hội nghị có sự tham dự của các Quốc vương Brunei, Kuwait; các Tổng thống Iran, Sri Lanka; các Thủ tướng Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Bhutan, Malaysia, Thái-lan; Phó Chủ tịch Trung Quốc, Phó Tổng thống Myanmar, Phó Thủ tướng Qatar và đại diện lãnh đạo Afghanistan, Ấn Độ, A-rập Xê-út, Bahrain, Bangladesh, Kazakhstan, các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất, Cư-rơ-gư-xtan, Indonesia, Mông Cổ, Nhật Bản, Liên bang Nga, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Singapore.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối thoại hợp tác Châu Á lần thứ hai ảnh 1

Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha đón Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Với chủ đề "Một châu Á, Đa thế mạnh", Hội nghị tập trung thảo luận về tương lai của châu Á và những thách thức mà châu lục phải vượt qua để đạt được Tầm nhìn 2030 về một châu Á hòa bình, ổn định, thịnh vượng, kết nối thông suốt, phát triển bền vững và bao trùm. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của châu Á là trung tâm kinh tế và động lực tăng trưởng toàn cầu; và khẳng định các nguyên tắc căn bản của hợp tác là tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, xây dựng lòng tin, bảo đảm hoà hợp và duy trì tình hữu nghị lâu dài giữa các quốc gia và dân tộc. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vai trò của ACD là diễn đàn kết nối các quốc gia châu Á và nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên và đóng góp hiệu quả, thiết thực cho việc thực hiện Các mục tiêu về phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Hội nghị thống nhất dành ưu tiên cho sáu trụ cột hợp tác chính gồm: An ninh nước, năng lượng, lương thực; Kết nối; Khoa học, công nghệ và sáng tạo; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; Văn hoá và du lịch; Thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm.

Hội nghị đã thông qua ba văn kiện lớn, gồm: Tầm nhìn cho Hợp tác châu Á 2030; Tuyên bố Bangkok (kèm theo Chương trình hành động ACD 2017 – 2021 đề xuất những nội dung hợp tác cụ thể trong sáu trụ cột hợp tác mới); và Tuyên bố ACD về phục hồi tăng trưởng thông qua đối tác kết nối và nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao ACD lần thứ 3 tại Iran vào năm 2018.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối thoại hợp tác Châu Á lần thứ hai ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vai trò của ACD đối với sự phát triển của châu Á và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh kết nối đa chiều, đa lĩnh vực là yếu tố then chốt của hợp tác ACD và các nước thành viên cần hỗ trợ lẫn nhau để có tiếng nói và những nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội mà châu Á đang phải đối mặt. ACD cần tăng cường hiệu quả hoạt động để đạt tiến bộ và kết quả cụ thể, tiếp thêm động lực cho các dự án đã được khởi xướng tại khu vực và tiểu vùng. Phó Thủ tướng cũng khẳng định kiến tạo và gìn giữ hoà bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của châu Á. Các quốc gia cần tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, chia sẻ trách nhiệm với sự thực tâm và bằng hành động thiết thực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Đối thoại hợp tác Châu Á lần thứ hai ảnh 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp xúc Phó Thủ tướng Qatar, Ngài Ahmed Bin Al-Mahmoud.

Trong thời gian dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, Ngài Thongloun Sisoulith và Phó Thủ tướng Nhà nước Qatar, Ngài Ahmed Bin Al-Mahmoud để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương. Với Thủ tướng Lào, hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lào cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam dành cho Lào trong những năm qua, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo; thông báo sẽ tham dự HNCC ACMECS và CLMV tại Việt Nam (tháng 10-2016) theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Với Phó Thủ tướng Qatar, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; để chuẩn bị cho các chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Qatar. Hai bên sẽ bắt tay thực hiện các biện pháp cụ thể, xác định các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như thương mại, du lịch, dầu khí, nông nghiệp, để đi vào hợp tác.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có các cuộc tiếp xúc với nhiều Trưởng đoàn các nước như Quốc vương Kuwait, Tổng thống Sri Lanka, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Malaysia, Phó Chủ tịch Trung Quốc...