Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Công ty CP Dệt may 29-3

NDĐT - Sáng 8-3, nhân chuyến công tác các tỉnh miền trung, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần dệt may 29-3.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm dây chuyền sản xuất Veston cao cấp của Công ty CP Dệt may 29-3.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm dây chuyền sản xuất Veston cao cấp của Công ty CP Dệt may 29-3.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty với Đoàn công tác, bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng giám đốc cho biết: Công ty CP Dệt may 29-3 nguyên là Tổ hợp Dệt 29-3 ra đời từ năm 1976. Mặt hàng sản xuất chính lúc bấy giờ là khăn mặt bông phục vụ cho tiêu dùng nội địa. Đến nay, trải qua 40 năm hình thành và phát triển qua từng giai đoạn cụ thể, giai đoạn từ 1985-2005 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước, Công ty Dệt may 29-3 luôn là mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu.

Đến nay, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khi cổ phần hóa, Công ty CP Dệt may 29-3 vẫn luôn giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh ổn định, có nhiều đơn hàng lớn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới với hai mặt hàng khăn bông, thời trang veston nam, nữ.

Hiện Công ty đang xây dựng và sắp đưa vào khai thác Nhà máy Veston số 2. Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt được so với năm 2006 khi bắt đầu cổ phần hóa, các chỉ tiêu tăng trưởng đáng khích lệ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,01 lần, doanh thu tiêu thụ tăng gấp 6,39 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 6,56 lần, nộp ngân sách nhà nước tăng gấp 14 lần. Với gần 3.500 lao động, thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/tháng. Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời chín Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trợ dưỡng thường xuyên cho 30 em nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty thời gian tới là tập trung đầu tư mạnh về công nghệ sản xuất mới với nhóm hàng chính là sản phẩm veston, chuyển dần hình thức sản xuất gia công, FOB sang tự thiết kế sản phẩm và chủ động nguyên liệu; Phát triển sản phẩm dệt truyền thống với các thiết kế mới; tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng liên danh, liên kết… để phấn đấu đến năm 2020 đạt mức năng suất lao động gấp đôi so với năm 2015 với thu nhập bình quân đạt 600 USD/người/tháng.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dệt may 29-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là công ty có đội ngũ cán bộ lãnh đạo luôn chăm lo cho người lao động, kiên trì, kiên nhẫn, kiên định đối với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Để đứng vững trong thị trường dệt may hiện nay, đặc biệt đón thời cơ khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Công ty phải tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới về công nghệ, chủ động nguyên phụ liệu và định hướng phát triển theo hướng hội nhập sâu, rộng. Đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp điạ phương, trong đó tạo điều kiện để Công ty CP Dệt may 29-3 khắc phục khó khăn, phát triển có quy mô xứng tầm là một trung tâm sản xuất, may mặc có giá trị gia tăng cao tại địa phương và khu vực miền trung.

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tập thể cán bộ, phóng viên của Cơ quan đại diện Cổng thông tin điện tử chính phủ tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm