Ảnh minh họa.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có Công văn số 73/QGPCTT yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn vì sự phát triển bền vững kinh tế đại dương

Chiều 12/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Ngoại giao Na Uy và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khai mạc Hội nghị quốc tế “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Điện Biên cần tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Sáng 22/1, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị Điện Biên cần quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, bảo đảm kết nối các địa phương, cửa khẩu, vùng kinh tế trọng điểm; tạo động lực mạnh mẽ thu hút các nhà đầu tư.