Sáng sớm nay (1/11), Di sản sống - Phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng đã trở lại nhịp sống bình thường sau khi nước rút khỏi phố đi bộ Bạch Đằng - khu vực ngập sâu nhất trong 5 ngày qua. Trên khắp các tuyến phố, quán hàng đã mở cửa trở lại, nhiều đoàn khách du lịch trở lại tham quan Phố cổ Hội An.
Ngày 30/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Đà Nẵng, cho biết, Hội Tết Trung thu Ất Tỵ-2025 sẽ diễn ra tại Di sản văn hóa thế giới Hội An từ ngày 3-6/10 (nhằm 12-15 tháng 8 Âm lịch) với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Du lịch Hội An tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi mới đây được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, từ “Trung tâm lịch sử hấp dẫn nhất châu Á” do Tourlane (Pháp) bình chọn đến danh hiệu “Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới” dành cho làng Cẩm Thanh theo Forbes (Mỹ).
Từ một thương cảng sầm uất, nổi tiếng vào thế kỷ 15, 16, nay, phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng là địa điểm du lịch nổi danh và định vị trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến tham quan đông đúc khiến cho phố cổ Hội An bị quá tải, gây áp lực lên công tác bảo tồn, tôn tạo.
Với những hình ảnh ngoạn mục cùng âm nhạc ấn tượng, loạt video clip quảng bá du lịch Việt Nam mang đến hành trình đầy sắc màu, đưa người xem khám phá vẻ đẹp bất tận của đất nước hình chữ S.
Với chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh di sản”, chương trình kích cầu du lịch năm 2025 có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp với hàng trăm sản phẩm hấp dẫn có tổng giá trị ưu đãi lên đến 10 tỷ đồng.
Phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) không chỉ là bảo tàng sống lưu giữ giá trị kiến trúc cổ kính mà còn là một không gian văn hóa đầy sức sống. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, quần thể kiến trúc cổ đặc trưng Hội An đã bước sang trang mới. Cùng với những không gian nhà cổ quyến rũ, ẩn sâu bên trong vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ là cả một kho tàng văn hóa được bảo tồn, phục dựng một cách sáng tạo, làm nên hồn cốt một đô thị cổ di sản.
Chỉ những hộ được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp xã, phường trở lên hoặc có 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Gia đình văn hóa mới được đón khách theo mô hình lưu trú cùng cư dân phố cổ.
Chiều 16/4, tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam-Miền xanh Di sản”.
Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác đã cung cấp cho du khách một sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa-lịch sử Hội An (Quảng Nam); tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, đóng góp nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án này, đã xảy ra một số sai phạm trong công tác san lấp mặt bằng...
Tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 12 (khóa 22) diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/7, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo định hướng thành phố sinh thái-văn hóa-du lịch đến năm 2030.
Từ ngày 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế có nhu cầu tham quan Khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày vào mùa hè, đến 21 giờ vào mùa đông.
Nằm ở trung tâm Phố cổ Hội An, 4 bảo tàng với 4 chủ đề đặc sắc được nhiều người cho rằng, tham quan 4 bảo tàng này là cách ngắn nhất để hiểu về lịch sử của thương cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á một thời. Vậy đó là những bảo tàng nào? Xin mời độc giả theo chân phóng viên Truyền hình Nhân Dân tham quan 4 bảo tàng hấp dẫn này.
Những ngày qua, câu chuyện thu phí khách du lịch vào tham quan Di sản Hội An bỗng trở nên… ồn ào. Nhiều người cho rằng, Hội An không phải là… bảo tàng để thu phí. Thế nhưng, suốt gần 30 năm qua, việc thu phí vào "vùng lõi" di sản vẫn được thực hiện với mô hình “lấy di tích nuôi di tích” được UNESCO đánh giá cao. Hơn lúc nào hết, đã đến lúc cần hiểu đúng và đầy đủ về cách làm không hề “cá biệt” so với thế giới từ nhiều năm qua.
Khi bão Noru đổ bộ, Quảng Nam là địa bàn ghi nhận sức gió mạnh nhất - giật cấp 13. Sau vài tiếng bão quần thảo, nhiều nơi ở thành phố Hội An (Quảng Nam) cây đổ hàng loạt, mái nhà tung nóc…
Từ chiều 26/9, thành phố Hội An đã vận động người dân chủ động chằng chống nhà cửa, công trình, cơ sở du lịch. Trưa 27/9, trời bắt đầu đổ mưa, một số du khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi về cơ sở lưu trú để tránh bão.
Tối 15/7, tại Công viên Đồng Hiệp, thuộc phường Minh An, thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức lễ khai mạc sự kiện “Nét hoa nghề Hội An”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2022, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”.