Quảng bá đất nước và văn hóa Việt Nam

Các ấn phẩm văn hóa, sản phẩm thương mại, du lịch, quà tặng... của Việt Nam tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại lễ hội đa văn hóa Canberra lần thứ 25, được tổ chức dịp cuối tuần trước tại thủ đô của Australia.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Nguyễn Tất Thành cùng các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia chụp ảnh tại gian hàng của Việt Nam. Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Australia.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành cùng các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia chụp ảnh tại gian hàng của Việt Nam. Nguồn ĐSQ Việt Nam tại Australia.

Theo TTXVN, đây là hoạt động mang tên “Làng ASEAN”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cùng Đại sứ quán các nước ASEAN phối hợp tổ chức, nhằm quảng bá tới công chúng Australia về đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN.

Thăm gian hàng của Việt Nam, rất nhiều du khách quan tâm tìm hiểu thông tin về danh lam thắng cảnh nổi tiếng để chuẩn bị cho chuyến du lịch đến "đất nước hình chữ S". Nhiều du khách rất thích thú khi được tham gia khảo sát chia sẻ hiểu biết về Việt Nam và được tặng những món quà lưu niệm từ Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đã có màn trình diễn áo dài, góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, được khán giả nhiệt liệt hưởng ứng.

Lễ hội đa văn hóa Canberra lần thứ 25 được tổ chức trở lại sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid-19, nhằm quảng bá vẻ đẹp đa văn hóa của các cộng đồng tại Australia. Lễ hội thu hút 300.000 lượt người tham dự, với gần 500 gian hàng của các tổ chức, đại sứ quán các nước và các nhóm cộng đồng, đại diện cho 170 sắc tộc tại Australia.

Trong khi đó, truyền hình kỹ thuật số Jeel Dz TV của Algeria vừa phát phóng sự có thời lượng khoảng một giờ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Algeria và Việt Nam, cũng như giới thiệu về văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam đến khán giả Algeria và cộng đồng những người nói tiếng Arab. Phóng sự được Jeel Dz TV thực hiện vào giữa tháng 2/2023 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria. Phóng sự giới thiệu về áo dài, trống đồng, nhạc cụ dân tộc Việt Nam, phong tục của những ngày lễ lớn trong năm, các danh lam thắng cảnh, cũng như văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Trong phóng sự, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh đã chia sẻ về những điểm tương đồng và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh phong trào học võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria phát triển mạnh mẽ và trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.