Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng

NDO - Ngày 10/1, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác của Quốc hội có chuyến thăm, tặng quà và chúc Tết tại thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự và tặng quà cho hộ nghèo tại chương trình “Tết nhân ái” tại Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự và tặng quà cho hộ nghèo tại chương trình “Tết nhân ái” tại Đà Nẵng.

Làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trần Quang Phương nghe báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2022, một số giải pháp đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023 và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.

Năm 2022, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng trên đà phục hồi mạnh mẽ đã khởi sắc trên nhiều lĩnh vực; thành phố đặc biệt chú ý đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm ưu tiên phục hồi các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, một số ngành phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng cuối năm 2022 lần đầu tiên đạt mức tăng kỷ lục với 20,77% so cùng kỳ năm trước, là động lực chính giúp kinh tế cả năm 2022 phục hồi và phát triển so thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Theo đó, GRDP cả năm 2022 ước tăng 14,05% so năm 2021; tăng 15,34% so năm 2020 và tăng 6,34% so năm 2019.

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và những nỗ lực trong việc ưu tiên ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Năm 2022, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.476 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký 22.477 tỷ đồng, tăng 26,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 26,8% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị đón tết.

Về tình hình chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão, Đà Nẵng đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng xã hội được vui Tết, đón Xuân.

Thành phố đã dành nguồn ngân sách thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với tổng kinh phí hơn 115 tỷ đồng; trong đó có quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của Thành phố, quà tặng từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thành phố cũng quyết định hỗ trợ thêm với mức quà tặng 500.000 đồng/người/hộ cho các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai, bão, lũ gây ra với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2022 trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục là trung tâm kinh tế của khu vực miền trung-Tây Nguyên. Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết tại các kỳ họp Quốc hội, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết cho người dân, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị mất việc làm và các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai… để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều đón Tết đầm ấm, an vui, hạnh phúc; tổ chức trang trí một số địa điểm để người dân vui xuân, đón Tết; thực hiện kiểm soát thị trường, giá cả, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 báo cáo một số nét chính của lực lượng vũ trang quân khu năm 2022. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt đến toàn quân khu các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có bắn đạn thật cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc phối hợp các quân, binh chủng chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, tăng cường…; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 5; nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, thời gian đến, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Quân khu 5 chú trọng quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đón Tết vui tươi, đầm ấm, chu đáo, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao và an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tham dự chương trình “Tết nhân ái” tại Công viên bờ đông Cầu Rồng, quận Sơn Trà. Chương trình do Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 3

Khai mạc chương trình trình “Tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Hội chợ gồm 40 gian hàng cung cấp, giới thiệu các sản phẩm thiết yếu theo hình thức trợ giá, “tặng quà-vui Tết”, trong đó có các gian hàng “0 đồng”. Chương trình dành 4.900 phiếu mua hàng tặng các hộ dân thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2022, trị giá mỗi phiếu 1 triệu đồng; trao 130 phần quà Tết tặng trẻ em mồ côi, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao việc tổ chức hoạt động chăm lo tết hết sức có ý nghĩa, nhân văn dành cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm. Đây thực sự là nơi chia sẻ yêu thương, nơi lòng nhân ái được nâng lên, lan tỏa thông điệp Tết nhân ái, lòng yêu thương, gắn kết cộng đồng.

Đây là mô hình sáng tạo, bởi trước đây, chúng ta tặng quà bà con những gì mình có nhưng hiện nay cách tặng quà có sự đổi mới, tặng cái gì mà bà con cần. Thông qua phiếu mua hàng này, bà con rất phấn khởi, người dân cần cái gì họ tự mua lấy và không lãng phí. Đặc biệt là gian hàng không đồng, như một món hàng kỷ niệm sau khi bà con tham gia hội chợ về, để lại ấn tượng sâu sắc.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp mặt, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa và các cơ quan thường xuyên phối hợp công tác tại miền trung-Tây Nguyên.

Đồng chí Trần Quang Phương thông tin nhanh về những kết quả chủ yếu trong công tác lập pháp, trong việc đổi mới hoạt động của Quốc hội. Về nhiệm vụ công tác năm 2023, Quốc hội sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo hướng chuyên sâu, lựa chọn đối tượng như giáo viên, trí thức, công nhân; hạn chế dàn trải, chung chung hình thức tiếp xúc cử tri theo địa bàn dân cư.

Ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp, hy sinh, cống hiến của đội ngũ các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, của cán bộ, nhân viên các cơ quan của Quốc hội tại Đà Nẵng, đồng chí Trần Quang Phương mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, theo dõi, động viên, góp ý với các hoạt động của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại Đà Nẵng ảnh 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và kiểm tra hoạt động sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 930, Sư đoàn không quân 372.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đi thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn không quân 372; Lữ đoàn Thông tin 575, Đồn Biên phòng Hải Vân; thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.