Kiên Giang chúc Tết xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc

NDO - Chiều 9/1, Đoàn cán bộ dân quân chính Đảng tỉnh Kiên Giang đến thăm, chúc Tết Nguyên đán 2023 các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ nghèo trên đảo ở xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành tặng quà các lực lượng vũ trang thuộc Trung đoàn 152, Quân khu 9.
Chủ tịch Ủy tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành tặng quà các lực lượng vũ trang thuộc Trung đoàn 152, Quân khu 9.

Đoàn đến thăm, tặng quà các lực lượng vũ trang thuộc Trung đoàn 152, Quân khu 9; các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sản biển 4; Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang; tặng nhiều phần quà cho chính quyền, hộ nghèo và gia đình chính sách đang sinh sống, làm việc trên xã đảo Thổ Châu.

Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thăm hỏi, động viên các đơn vị vũ trang đóng quân trên xã đảo vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; động viên bà con nhân dân trên xã đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế, cùng với chính quyền và lực lượng vũ trang đoàn kết, bảo vệ vững chắc lãnh thổ thiêng liêng phía Tây Nam của Tổ quốc.

Đoàn cũng đến thắp hương tại Đền thờ Thổ Châu, nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thờ các liệt sĩ hy sinh giải phóng đảo và 500 đồng bào đã bị Pol Pot thảm sát năm 1975.

Cách đây 48 năm, ngày 10/5/1975, quân Pol Pot đã đưa quân đánh chiếm đảo Thổ Chu, bắt đưa đi và sát hại hơn 500 đồng bào sinh sống. Trước tình hình đó, ngày 24/5/1975, các lực lượng Hải quân, Quân khu 9, bộ đội địa phương tỉnh Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang ngày nay) đã tiến công đánh quân Pol Pot. Ngày 27/5/1975, xã đảo Thổ Châu hoàn toàn được giải phóng.

Kiên Giang chúc Tết xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh (thứ 6, từ trái qua) và đoàn cán bộ chụp ảnh lưu niệm với các lực lượng vũ trang trên đảo Phú Quốc.

Thổ Châu là xã biên giới tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam, thuộc thành phố Phú Quốc. Xã có tổng diện tích 1.395,16 ha với 8 đảo lớn nhỏ, chìm nổi, gồm: Đảo Thổ Chu, Hòn Tử, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn và Hòn Đá Bạc, trong đó Thổ Chu là đảo lớn nhất, có người dân sinh sống.

Thổ Châu cách trung tâm thành phố Phú Quốc gần khoảng101 km và cách thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khoảng 220 km. Do nằm ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, xã đảo Thổ Châu có vị trí chiến lược quan trọng trên biển bởi nằm sát đường hàng hải quốc tế, là tuyến vận tải biển quan trọng. Đến nay, xã có 549 hộ gia đình với 1.899 nhân khẩu.