Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc Tết cơ sở tôn giáo

NDO - Ngày 9/1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đã đến chúc Tết cổ truyền chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) và Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc Tự.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác Thành phố chúc Tết Hoà thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Hội đồng trị sự. (Ảnh: Báo Giác ngộ).
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác Thành phố chúc Tết Hoà thượng Chủ tịch cùng chư tôn đức Hội đồng trị sự. (Ảnh: Báo Giác ngộ).

Tiếp đoàn tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội-thiền viện Quảng Đức có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Nên kính chúc Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, cùng chư Hòa thượng, Thượng tọa Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam nhiều sức khỏe, an lạc trong mùa xuân mới; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Giáo hội phật giáo Việt Nam thời gian qua đã dành tình cảm, sự chia sẻ, hỗ trợ cho chính quyền các cấp của thành phố khắc phục khó khăn, đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2023 nhằm xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thành phố.

Thay mặt Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, duy trì mối quan hệ hữu hảo mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc và các lễ trọng của Phật giáo.

Thông tin đến đoàn công tác của Thành ủy, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã thông tin về những kết quả, thành tựu của hoạt động Phật sự của Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố nói riêng và Giáo hội phật giáo Việt Nam nói chung. Trong đó có sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành ủy, các cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúc Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và các đồng chí trong đoàn năm mới nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc, thành tựu mọi công tác để tiếp tục đóng góp, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Cùng ngày, tại Việt Nam Quốc Tự, đoàn công tác thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Nên dẫn đầu cũng đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chư tôn đức Chứng minh, cố vấn, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kính chúc chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Phật tử Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh dồi dào sức khỏe, an lạc trên bước đường hành đạo, cùng niềm tin, hy vọng về sự phát triển ấn tượng trong năm mới.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Lệ Trang bày tỏ vinh dự được đón tiếp Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các cơ quan đã dành thời gian, sự quan tâm đến thăm và chúc Tết cổ truyền. Hòa thượng cho biết với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam xác định vai trò, trách nhiệm của mình luôn đồng hành cùng với dân tộc, nêu cao tinh thần của Phật giáo hơn hai nghìn năm qua là “hộ quốc an dân”.

Với sự minh tuệ của Đức Pháp chủ Giáo hội phật giáo Việt Nam đã vạch ra phương hướng, chủ trương phát triển Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thừa hành các hoạt động Phật sự với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, các cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thăm, chúc Tết Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, năm nay thành phố chuẩn bị đón xuân trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước nói chung, của thành phố nói riêng. Những thành tựu này, trong đó có sự đóng góp của Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, người có trách nhiệm đã hỗ trợ người dân thành phố khắc phục hậu quả phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cùng chung tay cùng với Thành phố thực hiện thành công kế hoạch đề ra, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, chất lượng sống của thành phố.