Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Ngãi

Trong 2 ngày 15 và 16/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có các buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường: Đức Phổ, Long Phụng và Minh Long, sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đức Phổ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đức Phổ.

Tại các buổi tiếp xúc, bên cạnh bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng cao với chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri mong muốn bộ máy mới cấp xã, phường cần đáp ứng tốt điều kiện giải quyết thủ tục hành chính, chế độ chính sách, an sinh xã hội bảo đảm quyền lợi cho người dân, không để kéo dài, không gây phiền hà.

Đối với chủ trương miễn 100% học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông công lập, cử tri rất phấn khởi về việc quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, nhất là vùng khó khăn, vùng nông thôn.

Tại phường Đức Phổ, cử tri nêu 13 nhóm kiến nghị đối với Trung ương và địa phương. Trong đó, nhóm kiến nghị với Trung ương, cử tri cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có tính kế thừa từ Trung ương đến cơ sở.

ndo_br_img-5213.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi với cử tri phường Đức Phổ.

Trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng, cử tri đề nghị xem xét bố trí bổ sung biên chế công chức đối với chính quyền cấp xã, phường nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả của bộ máy hiện nay.

Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo nhằm góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với nhóm kiến nghị với địa phương, cử tri tập trung vào các vấn đề đất đai, môi trường, xử lý rác sinh hoạt, chế độ chính sách, vấn đề tái định cư.

ndo_c_img-5157.jpg
Cử tri phường Đức Phổ nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Liên quan đến việc tái định cư, cử tri Nguyễn Thẩm, ở tổ dân phố Lộ Bàn, phường Đức Phổ cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, một số hộ dân trên địa bàn phường đã di dời nhà cửa, nhường đất để triển khai dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đến khu tái định cư mới thì tiếp tục có nguy cơ sẽ tái định cư lần 2 vì vướng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam.

“Người dân dành dụm tiền của xây nhà kiên cố tại khu tái định mới để ổn định lâu dài nhưng giờ lại vướng dự án đường sắt tốc độ cao. Bà con rất lo lắng, mong muốn cấp thẩm quyền, điều chỉnh hướng tuyến hoặc nếu tái định cư lần 2 cần có cơ chế đặc thù, bồi thường thỏa đáng để người dân chuyển đến nơi ở mới an tâm sinh sống”, cử tri Nguyễn Thẩm kiến nghị.

ndo_br_img-5227.jpg
Lãnh đạo phường Đức Phổ giải đáp những thắc mắc của cử tri theo thẩm quyền.

Tại xã Long Phụng và Minh Long, cử tri kiến nghị cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, xây kè chống sạt lở bờ biển; hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng mức hỗ trợ chính sách cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ; tiếp tục hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người dân thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, sau sáp nhập, cấp xã, phường có dân số đông, diện tích lớn, không gian phát triển rộng mở với nhiều tiềm năng, lợi thế mới. Do vậy, đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát dân, nhất là phải hiểu dân, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa ra những định hướng phát triển sinh kế bền vững, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, tạo đà giảm nghèo bền vững.

ndo_br_z7330507705614-9b4aff3ba5b59c4d124a6605cc9d7ebf.jpg
Cử tri xã Long Phụng nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý tỉnh cần khảo sát, rà soát số gia đình nghèo có nhà ở đang bị xuống cấp nặng để tiếp tục triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trước mắt, thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra có nơi ở an toàn và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2026.

Thông báo với cử tri về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng chí nhấn mạnh đến dấu ấn thực hiện chức năng lập pháp ghi dấu mốc kỷ lục, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn nhất, ban hành nhiều quyết sách đột phá vượt trội nhất, đặc biệt là những đột phá vượt trội theo bảy nghị quyết chiến lược của Trung ương. Cùng với đó, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, hiệu quả, trong đó lấy giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật là đột phá; tổ chức các phiên chất vấn hiệu quả, giải trình tốt và giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra.

“Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước một cách kịp thời, phản ứng chính sách một cách linh hoạt, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định.

ndo_br_img-5112.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai ở phường Đức Phổ.

Đề cập đến công tác dân nguyện, công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đó là sắp xếp lại bộ máy Quốc hội tinh gọn. Trong đó, đáng ghi nhận là nâng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội. Điều này cho thấy mục tiêu vì dân, Quốc hội là của dân, bảo đảm ý chí, nguyện vọng của nhân dân được tập hợp, phản ánh kịp thời.

Bên cạnh đó, ngoại giao nghị viện từng bước được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, góp phần đi trước mở đường, cùng với ngoại giao Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân phát triển, tạo thành thế đối ngoại, tăng cường nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Cùng với hoạt động tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương còn dự hội nghị gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm