Từ ngày 9 đến 17-12, phiên 9 đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam đã được tiến hành tại trụ sở của WTO tại Genève, Thụy Sỹ. Ðoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế thương mại quốc tế do Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự dẫn đầu.
Trước và sau phiên đàm phán đa phương, Ðoàn đã tiến hành đàm phán song phương với 10 đối tác: Colombia, Hoa Kỳ, New Zealand, Iceland, Thụy Sỹ, Canada, Hàn Quốc, Australia, Na Uy, Paraguay. Các thành viên đã tiến hành đàm phán mở cửa thị trường với Việt Nam tập trung vào lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ trên cơ sở bản chào của Việt Nam và bản yêu cầu của từng đối tác.
Ngày 15-12, mở đầu phiên đàm phán, Thứ trưởng Lương Văn Tự đã có bài phát biểu nêu rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc đẩy mạnh đàm phán gia nhập WTO thông qua cam kết tuân thủ nguyên tắc MFN và một loạt các hiệp định của WTO ngay khi gia nhập cũng như việc Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh chương trình xây dựng pháp luật và thông qua sớm các luật nhằm thực hiện các cam kết.
Tại phiên đa phương các thành viên WTO đã tập trung thảo luận bản "dự thảo báo cáo lần đầu của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO". Kết thúc phiên đa phương, ông Chủ tịch Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO đánh giá, phiên đàm phán đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và đạt được kết quả đáng khích lệ, ủng hộ việc Việt Nam sớm gia nhập WTO. Dự kiến phiên đàm phán lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Genève khoảng cuối tháng 3-2005.
Trong thời gian diễn ra các phiên đàm phán song phương và đa phương, Trưởng Ðoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Lương Văn Tự và một số thành viên trong đoàn đã có các cuộc làm việc và gặp gỡ ngoại giao với Phó Tổng Giám đốc WTO, ông Chủ tịch Ban công tác Ho Se-ung, Ðại sứ Na Uy và Trưởng đoàn đàm phán của một số thành viên ban công tác như Mỹ, Trung Quốc,...
Theo đánh giá chung, phiên 9 đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cả về nội dung và tài liệu, kết quả tốt, tạo tiền đề thuận lợi cho các phiên tiếp theo. Các phiên đàm phán song phương đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa hai bên và định ra được lịch đàm phán cho phiên tới.