THẾ GIỚI NGÀY QUA

Phi-li-pin: Ký thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

Tại cuộc hòa đàm diễn ra ở Hà Lan, các đại diện của Chính phủ Phi-li-pin và Nhóm phiến quân cánh tả Mặt trận dân tộc dân chủ Phi-li-pin (NDFP) ngày 5-4 đã ký thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời. Thông tin do Đặc phái viên Na Uy về Phi-li-pin E.Xlát-tum và đại diện NDFP đưa ra tại một cuộc họp báo ở Hà Lan.

Theo bà Xlát-tum, thỏa thuận cũng đề xuất các ủy ban ngừng bắn của hai bên tổ chức các cuộc đàm phán chính thức nhằm “thảo luận, thiết lập và hoàn tất các hướng dẫn và nguyên tắc căn bản nhằm thực thi thỏa thuận”. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn chung toàn diện và ổn định hơn, nhằm hướng tới sớm ký kết Thỏa thuận toàn diện về cải cách kinh tế và xã hội (CASER).

Cũng tại cuộc họp báo, Cố vấn Tổng thống Phi-li-pin về tiến trình hòa bình G.Đu-rê-da cho biết, Tổng thống R.Đu-téc-tê đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn song phương tạm thời, một bước tiến gần hơn tới mục tiêu đem lại hòa bình lâu dài cho nước này.

Ma-rốc: Thành lập Chính phủ mới

Sau sáu tháng bế tắc chính trị hậu bầu cử, Quốc vương Ma-rốc Mô-ha-mét VI, ngày 5-4, đã công bố Chính phủ mới gồm 39 thành viên, do đảng Hồi giáo chính ở nước này đứng đầu. Động thái này diễn ra 20 ngày sau khi Quốc vương chỉ định cựu Bộ trưởng Ngoại giao X.Ót-ma-ni làm Thủ tướng. Chính phủ liên minh có sự tham gia của sáu đảng phái. Thủ tướng Ót-ma-ni cho biết, Chính phủ mới sẽ thúc đẩy thực hiện cải cách được đưa ra bởi Chính phủ tiền nhiệm nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

* Trước đó, Quốc vương Ma-rốc Mô-ha-mét VI đã chỉ định Chủ tịch và các thành viên của Tòa án Hiến pháp, đồng thời xác nhận cơ quan này sẽ thay thế cho Hội đồng Hiến pháp. Phát biểu ý kiến sau khi được bổ nhiệm, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp X.I-hơ-rai tuyên bố, đây là giai đoạn quyết định và Hiến pháp năm 2011 đã góp phần thúc đẩy Ma-rốc sửa đổi theo những tiêu chuẩn quốc tế về tự do và bảo vệ quyền riêng tư.

Mỹ: Cải tổ Hội đồng An ninh quốc gia

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã tiến hành cải tổ Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), cách chức chiến lược gia trưởng X.Ba-nần và hạ cấp vai trò của Cố vấn An ninh nội địa T.Bô-sớt. Cố vấn An ninh quốc gia Mác Mát-xtơ sẽ được trao trách nhiệm thiết lập chương trình nghị sự cho các cuộc họp của NSC hay Hội đồng An ninh nội địa. Giám đốc Tình báo quốc gia Đ.Cốt và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng G.Đăn-phót sẽ tiếp tục là "những người tham dự chính thức" của ủy ban lãnh đạo NSC.

* Ngày 5-4, một tháng sau khi cáo buộc cựu Tổng thống B.Ô-ba-ma theo dõi điện thoại, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tiếp tục cáo buộc Cố vấn an ninh quốc gia X.Rai-xơ của chính quyền tiền nhiệm vi phạm pháp luật khi tìm kiếm thông tin về đội ngũ trợ lý của vị tỷ phú này. Tổng thống Trăm cho rằng, cựu Cố vấn an ninh Rai-xơ đã phạm tội khi yêu cầu các nhà phân tích tiết lộ danh tính các trợ lý của ông và sau đó đưa vào các báo cáo tình báo.

I-ta-li-a: Hủy nhiều chuyến bay do đình công

Theo Roi-tơ, các cuộc đình công trong 24 giờ của nhân viên thuộc Hãng hàng không quốc gia Alitalia của I-ta-li-a diễn ra ngày 5-4 đã buộc hãng này phải hủy tới 60% số chuyến bay trong ngày. Cuộc đình công diễn ra nhằm phản đối hãng hàng không này có kế hoạch cắt giảm 16% số nhân viên của hãng, đồng thời cắt giảm 30% tiền lương của đội bay. Hàng nghìn hành khách bay các tuyến nội địa và quốc tế đã bị ảnh hưởng.

Hãng hàng không quốc gia Alitalia đang lâm vào tình trạng bị thua lỗ nặng. Để khắc phục, giới lãnh đạo hãng đã thông qua kế hoạch cắt giảm chi phí khoảng một tỷ ơ-rô trong vòng ba năm, đồng thời cải tiến mô hình kinh doanh đối với các tuyến bay ngắn và trung bình.

Có thể bạn quan tâm