ND - Ngày 20-1, Tòa án Nhân dân huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã tuyên án bảy năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng do có hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.
Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1967) trú tại Ðồng Ăng, Kim Long, Tam Dương (Vĩnh Phúc), hiện tạm trú tại thôn Khơ Ða, Tân Mỹ, Văn Lãng, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng.
Theo cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Thắng như sau: Vào khoảng từ 17 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 18-12-2008, vì mục đích hám lợi, Nguyễn Văn Thắng đã cố ý vi phạm vận chuyển 20 thùng hàng hóa có trọng lượng 1.069 kg, là pháo nổ các loại. Số hàng này được Thắng vận chuyển qua đường mòn biên giới thuộc địa phận thị trấn Ðồng Ðăng (Cao Lộc). Trong khi đang vận chuyển để đưa vào kho hàng số 06, khu Nam Quan, thị trấn Ðồng Ðăng, thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Tại tòa, Nguyễn Văn Thắng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phiên tòa được xét xử lưu động tại thị trấn Ðồng Ðăng, nên được bà con đến dự rất hoan nghênh các cơ quan pháp luật của huyện đưa vụ án ra xét xử kịp thời, để răn đe những đối tượng cố tình vi phạm quy định của Nhà nước về cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, theo điều 145 Bộ luật Hình sự.
* Ngày 19-1, tại phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án sơ thẩm đối với hai bị cáo Hoàng Văn Lực, sinh năm 1958 và Hoàng Thị Hợi, sinh năm 1983, đều trú tại phường Cẩm Thạch về tội "Buôn bán hàng cấm".
Ngày 7-12-2008, Hoàng Văn Lực đã mua được bốn thùng pháo (124,4 kg) do Trung Quốc sản xuất của một phụ xe khách chạy từ Móng Cái về Hạ Long giá 3,6 triệu đồng, mang về nhà cất giấu. 12 giờ ngày 8-12, Lực và Hợi (Hợi là con gái) dùng xe xích-lô vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang.
Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả đã tuyên phạt Hoàng Văn Lực, 54 tháng tù giam và Hoàng Thị Hợi, 40 tháng tù giam.