Bốn đối tượng ném đá vào xe khách gồm: Lê Viễn Phương 14 tuổi, Hồ Viết Cương 16 tuổi, Bùi Viết Tuấn 17 tuổi và Lê Văn Thành 16 tuổi, cùng trú huyện Ea H’leo. Trong số này, chỉ có Bùi Viết Tuấn, đối tượng trực tiếp ném đá làm một hành khách bị thương bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. Ba đối tượng còn lại đang trong đội tuổi thiếu niên nên may mắn thoát tội.
Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 24-9-2014, các đối tượng Thành, Tuấn, Phương và Cương đứng chơi trên Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo khi thấy các xe khách chạy trên đường liền nhặt đá liên tục ném vào các xe. Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, có bốn xe khách của các hãng Tân Niên, Cô Hai ở TP Hồ Chí Minh, Việt Tấn Phát, tỉnh Gia Lai bị trúng đá của các thiếu niên này vỡ kính. Trong số xe gặp nạn, hành khách Trương Triệu Lương 57 tuổi, trú phường 3, quận 6, TP Hồ Chí Minh, đi trên xe khách của doanh nghiệp tư nhân Cô Hai bị một cục đá ném vỡ kính gây chấn thương vỡ nhãn cầu mắt trái.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Ea H’leo tập trung rà soát đối tượng và đã cho triệu tập bốn đối tượng Thành, Tuấn, Phương và Cương. Trong đó, đối tượng Tuấn bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.
Tại phiên xét xử, Tuấn khai cùng các bạn ném đá các xe khách để chọc phá cho vui chứ không có mục đích gì khác và không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Để răng đe và giáo dục chung, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Viết Tuấn, 3,6 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, sáu tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân Trương Triệu Lương số tiền 50 triệu đồng, bồi thường cho nhà xe Cô Hai 5,9 triệu đồng và nhà xe Tân Niên gần 5,8 triệu đồng.