Phạt tù các đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian chống dịch

NDĐT - Ngày 17-4, Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù các đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian cả nước phòng, chống dịch.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa.

Cụ thể, ngày 17-4, TAND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (SN 1982, trú tại thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 6-4, trên đường đi tìm gỗ về để ghép hoa Phong Lan, Phương gặp anh Trương Công B. (SN 1985, huyện Nông Sơn) nên nhờ chở về nhà. Khi cả hai đến điểm chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 tại chân Đèo Le (thuộc xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn). Tại đây, anh Phạm Ngọc D., cán bộ Công an huyện Nông Sơn, Tổ trưởng tổ chốt chặn đã yêu cầu Phương xuống xe và khai báo y tế theo quy định.

Sau khi xuống xe Phương tháo khẩu trang ra nên anh D. nhắc nhở Phương đeo khẩu trang thì Phương đã có hành vi chống đối, la lớn. Anh D. tiếp tục nhắc nhở Phương “Anh đeo khẩu trang vào” thì Phương nói lại “Mi đừng ỷ có chức, có quyền mà mi nói tau”.

Sau đó, Phương đi bộ khoảng 30m vào nhà một người dân bên đường lấy một cán bằng gỗ, lưỡi trang bằng kim loại chạy lại nơi anh D. đang đứng. Phương đưa cái trang lên cao và đánh phần lưỡi trang bằng kim loại về phía người anh D., nhưng anh D. kịp thời tránh được, cái trang bằng kim loại đập xuống đường gãy rơi phần lưỡi ra ngoài.

Ngay sau đó, Tổ công tác tại điểm chốt chặn đã giữ Phương lại và báo cáo Công an xã Sơn Viên đến lập biên bản bắt quả tang đối tượng và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Sơn xử lý.

Tại Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

* Tuyên phạt chín tháng tù với đối tượng chống người thi hành công vụ

Phạt tù các đối tượng vi phạm pháp luật trong thời gian chống dịch ảnh 1

Bị cáo Đoàn Quốc Được tại phiên toà xét xử (Ảnh: Trần Khánh).

Chiều 17-4, Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn, đối với bị cáo Đoàn Quốc Được (22 tuổi, trú tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11-4 vừa qua, Đoàn Quốc Được điều khiển xe mô-tô biển kiểm soát 18L1-445.36, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang từ nhà ở thôn Chương Nghĩa, xã Hoàng Nam đi đến nhà bạn ở xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng).

Khi đến đoạn đường trục xã Hoàng Nam thuộc địa bàn thôn Hưng Thịnh, Được bị tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND xã Hoàng ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Được không chấp hành mà quay xe, tăng ga bỏ chạy. Đối tượng lao vào ông Dương Quốc Tế, công an viên, khiến ông Tế ngã ra đường bất tỉnh, chấn thương phần mềm, phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng. Tổ công tác sau đó đã bắt giữ Đoàn Quốc Được để xử lý.

Tại phiên tòa, Được tỏ ra ăn năn vì hành vi của mình. Dù đã thành khẩn khai báo đồng thời tự giác đền bù thiệt hại cho nạn nhân, nhưng theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Được gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, bị cáo bị tuyên phạt chín tháng tù giam.

Đây là vụ chống người thi hành công vụ về thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đầu tiên được đưa ra xét xử tại tỉnh Nam Định. Toàn bộ diễn biến phiên toà được phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa tới tất cả 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời răn đe những trường hợp tương tự.

* Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hào (SN1996) , trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hào nhận hình phạt thích đáng.

Trước nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh của người dân tăng cao, Hào tự đăng lên mạng xã hội là người buôn bán khẩu trang. Thấy thông tin đăng tải, ngày 9-2 vừa qua, anh Đào Văn Hiếu (SN 1988), trú tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã gọi điện đặt mua 22 thùng khẩu trang y tế với giá 5,5 triệu đồng/thùng của Hào.

Cho đến ngày 10-2, anh Hiếu đã chuyển cho Hào ba lần tiền đặt cọc là 45 triệu đồng thông qua tài khoản ngân hàng. Khi nhận được tiền, Hào đã cắt hết mọi giao dịch và chiếm đoạt số tiền trên.

Chiều ngày 11-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hào về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử, áp dụng Khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Văn Hào tám năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường 45 triệu đồng cho bị hại.

* Bắt hai đối tượng không đeo khẩu trang chống người thi hành công vụ

Các đối tượng ký văn bản bị bắt giữ (Ảnh: Công Lý).

Ngày 17-4, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm: Phạm Cư 30 tuổi và Trương Dễ 27 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế về hành vi chửi bới, xô đẩy, nhổ nước bọt và đánh lại lực lượng tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động khi bị lực lượng này phát hiện đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Cư và Dễ đến tỉnh Đắk Lắk làm thuê cho một xưởng gỗ ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Vào trưa ngày 15-4 Cư, Dễ và gần 10 người khác có tổ chức ăn nhậu ngay tại xưởng gỗ mình làm việc. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Cư điều điển xe máy chở Dễ cùng một người khác đi từ đường Ama Jhao ra đường Nguyễn Tất Thành tìm bàn cân, mục đích cân xem ai nặng hơn ai. Tuy nhiên, khi vừa ra đến đường Nguyễn Tất Thành thì bị một tổ công tác của phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra làm nhiệm vụ đảo bảo an ninh trật tự trên đường bắt gặp.

Thấy cả ba người đi trên một chiếc xe máy đều không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Cư và Dễ không những không chấp hành mà còn lao vào xô đẩy, chửi bới, nhổ nước bọt và đánh lại lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ rồi rút chìa khóa xe công vụ ném ra đường… Sau khi bị Công an khởi tố bắt giam và đến khi trong người đã hết men rượu bia, các đối tượng mới biết hối hận về những hành vi sai trái của mình.

Theo thiếu tá Thái Khắc Chính, đây là vụ án “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên liên ngành tố tụng của thành phố Buôn Ma Thuôt đã thống nhất xác lập án điểm đối với vụ án trên để đưa hai bị can này ra xét xử nghiêm minh trong thời gian 15 ngày tới, nhằm cảnh tỉnh, răn đe, góp phần ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm