Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tin nổi bật ngày 27/8: Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027... là một số tin nổi bật trong ngày 27/8/2026.

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho ý kiến về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

1787826135352-486029941497181554-486029941497181554-a7d8d25bf3380a705c2c9dfc81cdf5b6-3376.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là công việc đặc biệt hệ trọng, liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực của hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân và việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Vì vậy, Đề án này phải đổi mới cách tiếp cận, không chỉ tổng kết để nhìn lại, mà tổng kết để phát triển; đánh giá đúng kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm; xác định rõ sự cần thiết, phạm vi, giá trị mới và cơ chế trọng tâm của dự thảo nghị quyết.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm, phải tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu và khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng.

Qualcomm coi Việt Nam là một trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á

Ngày 27/8, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ), nhân dịp ông Amon thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ổn định, tích cực và ngày càng thực chất của quan hệ song phương, nhất là kể từ khi hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.

a4-bnd-9479.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ), tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 27/8/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững và hội nhập, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, ưu tiên thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đến đầu tư, nghiên cứu, phát triển và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á và đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo lớn thứ ba của Tập đoàn trên toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

Sáng 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

a1-7234.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, qua đó đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phát triển con người Việt Nam toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn ngành xác định chủ đề năm học 2026-2027 là "Đổi mới tư duy-Chuyển biến mạnh mẽ-Kết quả thực chất" và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục. Tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Việt Nam tiếp tục cùng các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất

Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN.

Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục cùng các lãnh đạo các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; duy trì tham vấn chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương, khu vực khác.

ase2-9971.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với các nước láng giềng, khu vực cũng như coi trọng vai trò, vị trí của ASEAN trong triển khai chính sách đối ngoại; cam kết tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp chủ động, thực chất hơn nữa cho hợp tác ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường duy trì đoàn kết, thống nhất, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược, củng cố vai trò trung tâm trong các cấu trúc và các phương cách, chuẩn mực ASEAN như kiên trì tham vấn, đối thoại, thống nhất trong đa dạng; tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, đa dạng hóa hình thức, quan hệ hợp tác, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển.

Đại sứ Philippines khẳng định, các nước ASEAN sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các chiến lược, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Mong muốn Samsung mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam

Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

s1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn.

Theo đó, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D (nghiên cứu và phát triển) trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.

Lời giải đồng bộ để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Sự dịch chuyển mang tính lịch sử của các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật lên môi trường mạng không chỉ mở ra cơ hội kinh tế khổng lồ mà còn đặt hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ truyền thống trước những thách thức chưa từng có.

Nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn pháp lý và công nghệ, ngày 27/8, Báo Nhân Dân đã tổ chức hội thảo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số khơi thông điểm nghẽn, phát triển văn hóa số”.

1787804987906-8802779074534719331-8802779074534719331-b9f5f5fca90436bc516e832f68e5412b-9672.jpg
Hội thảo trả lời minh bạch ba câu hỏi cốt lõi: ai sở hữu, ai có quyền sử dụng và lợi nhuận thu được từ sản phẩm đi về đâu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hội thảo mở ra đối thoại chính sách thực chất, quy tụ các chuyên gia pháp lý đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý, các doanh nghiệp công nghệ và giới nghệ sĩ để cùng hiến kế bảo vệ và gia tăng giá trị của quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.

Khai mạc diễn đàn, Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, khẳng định sở hữu trí tuệ phải được nhìn nhận là một bộ phận không thể tách rời của hạ tầng thể chế cho kinh tế số, kinh tế tri thức và phát triển văn hóa.

Cũng theo Tiến sĩ Phan Văn Hùng, đặc tính lan truyền nhanh chóng và vô giới hạn của môi trường số khiến các cơ chế bảo vệ thụ động, phản ứng theo từng vụ việc đơn lẻ trở nên hụt hơi trước thực tiễn vi phạm quy mô lớn bằng công nghệ.

Giá vàng ngày 27/8: Vàng trong nước đảo chiều giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (27/8) quay đầu giảm xuống mức 4.625,3 USD/ounce trước làn sóng chốt lời ồ ạt của giới đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cũng đồng loạt lao dốc theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 150 triệu đồng/lượng và 149,5 triệu đồng/lượng.

screenshot-2026-08-27-095047.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 27/8.

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều sụt giảm. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 27/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 147-150 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 32,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.625,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh ngay sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7.

Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Ngày 26/8, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tại trụ sở Chính phủ Nga. Hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đánh giá cao những bước phát triển thực chất trong quan hệ giữa hai nước; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Liên bang Nga tại khu vực Đông Nam Á; nhấn mạnh bề dày lịch sử, tình cảm hữu nghị và độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

img-8097.jpg
Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp làm việc với Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko. (Ảnh: THANH THỂ)

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) có hiệu lực.

Hướng tới Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Phó Thủ tướng Nga đề xuất hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng, nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

Hai người dân được cứu, 558 người mất tích sau sạt lở gây lũ bùn tại Tây Tạng

lu11.jpg
Lực lượng cứu hộ tập kết. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáng 26/8, cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long, thành phố Nhật Khách Tắc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã xảy ra sạt lở đất kéo theo lũ bùn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và khiến nhiều người mất tích.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8 giờ sáng 27/8 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và cứu được 2 người dân làng Resuo, đồng thời xác định 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài. Công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như xác minh tình hình thương vong vẫn đang được tiếp tục.

Theo thông tin từ Chiến khu miền tây Trung Quốc, lúc 8 giờ 2 phút sáng nay (27/8), một máy bay vận tải Y-20 của không quân Chiến khu miền tây cất cánh từ một sân bay ở khu vực tây nam Trung Quốc, chở đoàn công tác đến Tây Tạng để tổ chức lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia công tác cứu hộ liên hợp tại khu vực xảy ra thiên tai.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 26/8, tại khu vực phía Nepal thuộc lưu vực sông Đông Lâm Tạng Bố, huyện Cát Long, thành phố Nhật Khách Tắc, Tây Tạng, xảy ra hiện tượng được nghi là tuyết lở, có khả năng gây ra một chuỗi thảm họa nghiêm trọng và đe dọa gây thương vong lớn.

Có thể bạn quan tâm