Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc

Ngày 15/3, Sở Du lịch Quảng Ninh đã phối hợp huyện Tiên Yên tổ chức tọa đàm Tiên Yên - tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Với kỳ vọng thúc đẩy phát triển du lịch gắn với việc phát triển nông thôn mới cũng như khai thác các bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà truyền thống của người Sán Chỉ ở huyện Tiên Yên là một trong những sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.
Ngôi nhà truyền thống của người Sán Chỉ ở huyện Tiên Yên là một trong những sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.

Tại tọa đàm, đại diện Cục Du lịch và các chuyên gia về du lịch đã đóng góp ý kiến, đánh giá Tiên Yên có rất nhiều tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, huyện cần tập trung phát huy yếu tố văn hóa bản địa, xây dựng những sản phẩm du lịch cộng động độc đáo, đặc sắc như: homestay, ẩm thực, sản phẩm OCOP, hoạt động văn nghệ, thể thao văn hóa, đặc biệt phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng là bà con bản địa theo hướng chuyên nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con...

Ông Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên cho rằng, địa phương cũng xác định rõ chủ trương xây dựng huyện trở thành trung tâm văn hóa, là nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc, lấy thương mại, dịch vụ, du lịch là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc ảnh 1

Trang phục của nam, nữ người Sán Chỉ huyện Tiên Yên là một nét văn hóa đặc sắc, riêng có được gìn giữ và bảo tồn.

Để đạt được các mục tiêu về phát triển du lịch, Tiên Yên cần có kế hoạch xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với cải thiện sinh kế bền vững để khai thác các giá trị văn hóa bản địa, cũng như bảo đảm hiệu quả kinh doanh; cần xây dựng thương hiệu điểm đến, phân khúc thị trường, xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp và có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đến với Tiên Yên. Trước mắt, Tiên Yên cần xây dựng thí điểm mô hình bản du lịch cộng đồng tại xã Đại Dực để đánh giá và nhân rộng. Cùng với đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để thay đổi tư duy tiếp cận khách hàng và thu hút được nhiều du khách đến với địa phương.

Trong những năm qua, huyện Tiên Yên đã chủ động xây dựng các đề án về bảo tồn, du lịch; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh huyện trong nhiều sự kiện của tỉnh; đẩy mạnh truyền thông du lịch gắn với các sản phẩm OCOP, ẩm thực bản địa, trong đó Cà sáy Tiên Yên lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (năm 2021-2022); gà Tiên Yên top 50 món ăn ngon nhất Việt Nam và nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3, 4 sao… Trên địa bàn huyện trong những năm gần đây có nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và trải nghiệm.

Theo nhận định, du lịch cộng đồng của Tiên Yên đang ở giai đoạn mới phát triển, thời gian tới huyện sẽ triển khai nhiều giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; trong đó chú trọng việc bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, môi trường, phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng mang bản sắc địa phương, đưa sản phẩm du lịch Tiên Yên kết nối với chuỗi sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, để giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên-văn hóa-con người Tiên Yên đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.