Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, có mặt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa để thực hiện nhiều công trình, hoạt động có ý nghĩa. Những việc làm thiết thực này không những thể hiện được tinh thần xung kích, sáng tạo, mà còn cho thấy khát khao cống hiến vì cộng đồng của tuổi trẻ Nghệ An.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ huyện Quế Phong chung tay làm đường nông thôn tại bản Piếng Cắm, xã Cắm Muộn.
Tuổi trẻ huyện Quế Phong chung tay làm đường nông thôn tại bản Piếng Cắm, xã Cắm Muộn.

Xác định rõ vai trò của thanh niên trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Đoàn-Hội các cấp ở Nghệ An đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên trong công tác thiện nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nơi nào khó có thanh niên

Có mặt tại bản Bình Yên, xã Thanh Sơn, huyện miền núi Thanh Chương đúng lúc các bạn sinh viên tình nguyện Trường Kinh tế (Trường đại học Vinh) vừa nghỉ tay để chuẩn bị bữa cơm trưa. Sau một buổi sáng vất vả hỗ trợ địa phương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, áo ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi, tuy nhiên niềm vui, sự nhiệt huyết vẫn thể hiện rõ trên khuôn mặt các bạn sinh viên.

Năm đầu tiên tham gia “Chiến dịch tình nguyện hè”, trên cương vị Đội trưởng Đội 2406, Phạm Hồng Phúc, sinh viên năm 2, tâm sự: “Ngay từ ngày đầu tiên tham gia, tất cả các thành viên trong đội đều xác định tư tưởng khi đến địa bàn miền núi khó khăn như xã Thanh Sơn sẽ đối mặt với vất vả, thiếu thốn. Cộng vào đó, thời tiết dịp hè này rất nắng nóng nhưng các thành viên trong đội ai ai cũng cháy hết mình, khẳng định được tinh thần “chiến binh áo xanh”, hăng say làm việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, trong đó có việc hỗ trợ địa phương xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 1 km…

Cũng như Phúc, năm nay, sinh viên Trần Thị Hương Giang, sinh viên năm 3 tạm gác mùa hè làm thêm để khoác lên vai chiếc ba-lô chất chứa cả nhiệt huyết tuổi trẻ tham gia “Chiến dịch tình nguyện hè”. Giang chia sẻ: “Thay vì đi làm thêm như mọi năm, mùa hè năm nay em quyết định thử thách bản thân ở một nhiệm vụ mới. Khoảng thời gian này sẽ là cơ hội để em rèn luyện, cống hiến, thể hiện bản thân trong công tác xã hội. Đây cũng là dịp để ghi lại những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Qua những hoạt động thiết thực ở vùng sâu, vùng khó khăn, em cùng các bạn cũng muốn lan tỏa tình yêu thương, đoàn kết của thế hệ trẻ hôm nay với cộng đồng”.

Tiếp nối truyền thống “Ngọn cờ hồng trên quê hương Xô Viết” và “Phong trào tình nguyện” của thế hệ trẻ nhà trường, Chiến dịch tình nguyện hè 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Trường đại học Vinh xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, thu hút gần 800 đoàn viên tình nguyện tham gia. Chiến dịch năm nay hướng tới thực hiện những dự án tình nguyện dài hơi để mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết được những việc khó, việc mới của các đơn vị, địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Trong chiến dịch này, tuổi trẻ Trường đại học Vinh tập trung hỗ trợ xây dựng, tu sửa ít nhất một tuyến đường thanh niên văn minh; trồng mới ít nhất 100 cây xanh; sửa chữa ít nhất 3 km đường giao thông nông thôn... -Bí thư Đoàn Trường đại học Vinh Nguyễn Thái Dũng cho biết.

Nhớ lại những ngày tháng 6 vừa qua, tuổi trẻ Nghệ An đã hoàn thành đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tình nguyện “vượt nắng, thắng mưa” hỗ trợ công trình trọng điểm quốc gia - đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên đã không quản ngại cái nắng bỏng rát của xứ Nghệ, ra quân phối hợp ngành điện, chính quyền địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng, chặt cây, dỡ nhà, hỗ trợ đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Anh Lỗ Đại Phong, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ đường dây 500kV đoạn qua địa bàn huyện Nam Đàn tự hào: “Thời tiết tháng 6 vừa rồi nắng như đổ lửa. Những vị trí mà chúng tôi hỗ trợ đều nằm trên lưng chừng núi, đường đi lại vô cùng khó khăn. Mệt, khát nhưng với sức trẻ, bản thân tôi cùng các tình nguyện viên khác đều cố gắng hết sức mình để chặt cây, giải phóng hành lang lưới điện gần 1 km; rồi phụ giúp cùng đơn vị thi công vận chuyển vật tư, nước uống lên phục vụ thi công cột điện ở trên cao… Công việc vô cùng vất vả, thậm chí có bạn sốc nhiệt nhưng mọi người đều hăng say làm việc vì ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào công trình trọng điểm quốc gia, vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong 30 ngày triển khai đợt thi đua cao điểm, tuổi trẻ Nghệ An đã hỗ trợ tháo dỡ 24 ngôi nhà, 44 chuồng trại và vật kiến trúc; tham gia giải tỏa, phát quang, chặt hạ hơn 26 ha, gần 9.000 cây xanh ảnh hưởng hành lang tuyến đường dây 500kV đi qua để bàn giao mặt bằng thi công công trình. Tuổi trẻ Nghệ An còn chi viện hơn 1.000 két nước, sữa, 500 suất cơm, 500 kg chanh tươi… cho các đơn vị thi công đường dây 500kV.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy khẳng định: Đợt thi đua cao điểm với nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng. Thông qua những hoạt động thiết thực đó đã mang lại khí thế mới trong phong trào thanh niên tình nguyện trong giai đoạn hiện nay.

Lan tỏa những giá trị tới cộng đồng

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: “Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, thấu hiểu được những giá trị đó, tuổi trẻ Nghệ An đã không ngại khó, ngại khổ, dấn thân vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa hỗ trợ để góp sức xây dựng những công trình có ý nghĩa.

Đó là những lớp học, điểm trường hay những cây cầu nối nhịp yêu thương ở nhiều địa phương vùng cao Nghệ An, góp phần xua đi nỗi lo mỗi khi mùa lũ về. Các em học sinh tại đây sẽ không còn phải nghỉ học hay phải liều mình băng qua những khe suối cuồn cuộn nước lũ để đến trường tìm con chữ nữa.

Tháng 10/2023, hơn 6.000 người dân ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ phấn khởi khi cây cầu Bản Ỏn chính thức được đưa vào sử dụng. Bản Ỏn trước đây bị chia cắt bởi Khe Lòa nên việc đi lại của người dân và học sinh gặp vô vàn khó khăn, nhất là vào mùa lũ lụt. Thấu hiểu được những điều đó, “Cầu nối yêu thương-cùng em tới trường” được tuổi trẻ Nghệ An lên ý tưởng và kết nối xây dựng. Hay cuối tháng 8/2023, gần 60 em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại điểm trường mầm non bản Pảo, xã Quang Phong, huyện Quế Phong đã không còn phải lo sợ mỗi mùa mưa bão. Những phòng học xuống cấp trước đây đã được thay thế bằng những phòng học kiên cố, khang trang. Đây là một điểm trường mà tuổi trẻ Nghệ An đã kêu gọi các nhà tài trợ để thực hiện chuỗi công trình “Trường đẹp cho em” tại huyện biên giới Quế Phong.

Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn công trình và phần việc mà tuổi trẻ Nghệ An đã xây dựng được trong thời gian qua. Từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ Nghệ An đã xây dựng được 490 công trình thanh niên các cấp, hơn 3.500 công trình, phần việc cấp cơ sở góp phần xây dựng nông thôn mới; làm mới và tu sửa hơn 442 km đường giao thông nông thôn; xây mới 4 cầu nông thôn, cầu vượt lũ. Tuổi trẻ Nghệ An còn dấn thân trong các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế, Nghệ An ngày càng có nhiều tấm gương người trẻ vượt khó để lập nghiệp thành công với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Đến nay đã có hơn 1.800 mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên xây dựng và hàng chục nghìn công trình, phần việc trên các vùng phên giậu của Nghệ An. Bí thư Huyện đoàn Quế Phong Lữ Thành Long chia sẻ: Những công trình mà tuổi trẻ Nghệ An hỗ trợ đã có tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống người dân những nơi được thụ hưởng. Thông qua mỗi công trình, phần việc được các cơ sở Đoàn trên địa bàn triển khai đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia những việc làm thiết thực, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy chia sẻ: Để thực hiện thành công 13 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2024, Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo thành lập các đội tình nguyện gắn với các nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Về lâu dài, để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các phong trào hành động, thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, định hướng cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo để đảm nhận những việc mới, việc khó.