Phát huy tinh thần “Cựu mà không cũ”

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; qua đó, ghi dấu ấn người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước tham gia sinh hoạt với đoàn viên, thanh niên.
Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước tham gia sinh hoạt với đoàn viên, thanh niên.

Nhiều hoạt động tiên phong

Tỉnh Bình Phước hiện có 9.795 hội viên cựu chiến binh đang tham gia công tác cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và hàng nghìn hội viên tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, lực lượng bảo vệ an ninh-trật tự ở cơ sở, các tổ hòa giải tại địa phương. Đây là những hạt nhân gương mẫu trong thi đua tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, các cựu chiến binh tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình, tư tưởng dư luận, phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền để có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, là sợi dây kết nối khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nổi bật trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” là Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước Phan Văn Thư chia sẻ: Các cấp hội luôn coi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và duy trì nền nếp sinh hoạt hội; tiếp tục phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp làm việc, lấy cơ sở làm trọng tâm. Với tinh thần “Cựu mà không cũ”, “Khó khăn nào cũng vượt qua”, các cấp hội, hội viên cựu chiến binh Bình Phước đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu trên chính quê hương mình. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được hội viên cựu chiến binh học tập ứng dụng, mang lại thu nhập từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Phong trào xóa nhà tạm, giảm nghèo là một trong những hoạt động hiệu quả hàng đầu của Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước.

Từ năm 2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm nghèo và làm giàu hợp pháp giai đoạn 2020-2024” gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021-2025”. Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh Bình Phước đã triển khai sử dụng hiệu quả hơn 913 tỷ đồng vốn vay ưu đãi, giúp hội viên có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; tiếp tục duy trì hiệu quả 93,8 tỷ đồng từ Quỹ đồng đội giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Kết quả, trong giai đoạn 2019-2024, toàn hội đã giúp 413 gia đình hội viên nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh Đặng Văn Chiến, Chi hội Cựu chiến binh Ấp 9, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh là một trong những hộ nghèo của xã Lộc Điền. Với sự hỗ trợ của các cấp Hội Cựu chiến binh, ông Chiến đã nỗ lực vươn lên trở thành một hộ giàu của xã. Cựu chiến binh Đặng Văn Chiến cho biết: “Ban đầu tôi trồng hồ tiêu, đầu tư nuôi dê, heo rừng lai và dúi. Khi có vốn kha khá, tôi đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến. Hiện mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Khi có điều kiện kinh tế vững thì mình chăm lo, giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn”.

Song song với công tác giảm nghèo, tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp đã tập trung tạo nguồn lực xóa nhà tạm cho hội viên khó khăn về nhà ở. Ông Phan Văn Thư cho biết thêm: 5 năm qua, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước và các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã vận động xây dựng 144 căn nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” với tổng trị giá 10,2 tỷ đồng. Hiện trong toàn hội không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ

Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của các cấp hội và hội viên cựu chiến binh trong tỉnh, Hội Cựu chiến binh các cấp đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028 về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được thực hiện và lan tỏa. Đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả của 111 câu lạc bộ: “Ông kể cháu nghe”, “Giáo dục truyền thống”,… với gần 1.000 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, trường học trong tỉnh tổ chức nói chuyện truyền thống, tuyên truyền pháp luật 1.019 đợt với 240.370 học sinh, đoàn viên, thanh niên dự nghe.

Tại huyện Bù Gia Mập, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tập trung tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh và đoàn viên, thanh niên trong huyện; phối hợp vận động nguồn lực, thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập Trần Quang Bình cho biết: Hội Cựu chiến binh huyện và Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ ra sức học tập, phấn đấu tiếp bước cha anh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mô hình Cựu chiến binh làm bí thư đoàn danh dự được triển khai và phát huy hiệu quả. Nhiều Chi hội Cựu chiến binh đã cùng tham gia sinh hoạt với chi đoàn, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp phần định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên. Tại thành phố Đồng Xoài, 52 khu dân cư trên địa bàn đều duy trì mô hình cựu chiến binh làm bí thư đoàn danh dự. Mô hình đã giúp chi đoàn khu dân cư phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động tại địa phương. Cựu chiến binh Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Phú đồng thời là Bí thư Chi đoàn danh dự khu phố Phú Thịnh chia sẻ: “Từ khi tham gia với vai trò là Bí thư Chi đoàn danh dự, tôi đã đồng hành với chi đoàn trong các buổi sinh hoạt, tham gia hoạt động công tác đoàn và các phong trào khác tại địa phương. Qua những buổi sinh hoạt, tôi lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp”.

Ngoài ra, cựu chiến binh tỉnh Bình Phước còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào như: “4 hiến”, “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”… Các hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước đã giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hun đúc lý tưởng cách mạng và niềm tin, khát vọng của tuổi trẻ; đồng thời, cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ■