Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Tam Phước

Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I về phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ địa bàn cơ sở, phường Tam Phước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 phát triển bứt phá, toàn diện.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua địa bàn phường Tam Phước đang thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.
Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua địa bàn phường Tam Phước đang thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.

Khu phố Long Đức 1, phường Tam Phước ngày càng khang trang, sạch đẹp, hình thành không gian đáng sống cho gần 3.500 hộ dân. Kết quả này bắt nguồn từ việc chi ủy, chi bộ với hơn 800 đảng viên thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy sức dân trong xây dựng khu dân cư.

Đứng trên tuyến đường mới thảm nhựa, ông Nguyễn Xuân Minh, Trưởng khu phố Long Đức 1 cho biết: “Khu phố có 45 tổ dân phố, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc công khai. Nhân dân đồng thuận đóng góp sửa chữa đường, khơi thông cống rãnh; riêng tổ 42 với 142 hộ dân đã thống nhất đóng góp hơn 1 tỷ đồng nâng cấp hai tuyến đường nội bộ dài 500m, hoàn thành trước Tết Nguyên đán, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân”.

Ông Trịnh Hùng Thanh, người dân tổ 40 chia sẻ: “Công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền rất thiết thực, gần dân; cán bộ cùng nhân dân thực hiện các phong trào như Ngày thứ bảy xanh-sạch-đẹp. Nhờ đó, người dân nâng cao ý thức, chung tay xây dựng cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò làm chủ của mình”.

Trong bối cảnh dân số đông, đô thị hóa nhanh, nhiều dự án lớn triển khai, Đảng bộ phường Tam Phước tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị hành động quyết liệt, khơi dậy tối đa sức dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống gắn với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thực chất, hợp lòng dân, để người dân thụ hưởng thành quả phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Phương khẳng định: Đảng bộ phường xác định ba trụ cột lớn trong tầm nhìn phát triển dài hạn, không làm theo kiểu nhiệm kỳ, manh mún, ngắn hạn. Toàn hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất với quyết tâm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, xây dựng Tam Phước trở thành một cực tăng trưởng năng động phía đông của tỉnh Đồng Nai.

Phường phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ, gắn kết với các khu công nghiệp, các tuyến giao thông chiến lược, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị nhưng kiên quyết không đánh đổi môi trường và chất lượng sống của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy phường luôn xác định phải giữ vững mối quan hệ mật thiết, tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể, chỗ dựa vững chắc để xử lý những vấn đề khó, nhạy cảm phát sinh. Đây chính là yếu tố then chốt bảo đảm cho mọi chủ trương, chính sách được triển khai thuận lợi, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Một trong những thách thức lớn hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án hạ tầng đô thị, công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn. Từ thực tiễn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, phường Tam Phước đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, tạo sự đồng thuận, đồng hành của nhân dân có đất bị thu hồi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũ Quốc Thái chia sẻ: “Kinh nghiệm lớn nhất của chúng tôi là phải làm thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại với nhân dân ngay từ đầu, không để người dân thiếu thông tin rồi mới giải thích. Mọi chủ trương, phương án bồi thường đều được công khai, minh bạch, giải thích rõ cơ sở pháp lý, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân; khi có vướng mắc, kiến nghị chính đáng thì chính quyền trực tiếp đối thoại, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ từng trường hợp cụ thể”.

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trên địa bàn phường tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn như các tuyến giao thông kết nối vùng, cầu Đồng Nai, đường sắt đô thị… Quan điểm nhất quán của chính quyền địa phương là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; đặc biệt chú trọng phương án tái định cư và sinh kế sau tái định cư để người dân “an cư, an tâm, an lòng”, từ đó đồng hành cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ dự án.

Cùng với phát triển hạ tầng, Tam Phước còn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng đô thị thông qua việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả. Mỗi đoàn thể, khu phố phấn đấu xây dựng ít nhất một mô hình tiêu biểu như “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Khu nhà trọ văn minh”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống mà còn tạo nền tảng cho xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thực tiễn sinh động tại Tam Phước đã minh chứng rõ nét cho việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống với quan điểm xuyên suốt “Dân là gốc”. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm