Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát nhân dân

NDO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị Công an Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của toàn lực lượng, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, đặc biệt là nâng cao bản lĩnh và đạo đức của người Công an nhân dân. Tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Công an Đà Nẵng nhân ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân 20/7.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng Công an Đà Nẵng nhân ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân 20/7.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), sáng 20/7, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc mừng Công an Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố nói riêng; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Công an thành phố trong công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng thời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đây là dịp để ôn lại truyền thống và những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đạt được trong suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Cảnh sát nhân dân là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp vô cùng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là nâng cao bản lĩnh và đạo đức của người Công an nhân dân, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Đồng thời, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đối với lực lượng Công an thành phố. Toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống 60 năm anh hùng; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.